Vén màn 2 thành phố cổ chìm dưới đáy biển hàng ngàn năm trước

Kinh tếThứ Hai, 07/12/2015 07:10:00 +07:00

Những hiện vật từ hàng ngàn năm trước của thành phố bị chìm dưới lớp phù sa dày của biển cả sẽ được ra mắt công chúng.

(VTC News) - Những hiện vật từ hàng ngàn năm trước của thành phố  bị chìm dưới lớp phù sa dày của biển cả sẽ được ra mắt công chúng.

Tờ Dailymail của Anh cho biết, các hiện vật của hai thành phố Heracleion và Canopus đã biến mất hàng ngàn năm trước sẽ được đưa ra triển lãm. Vào thời điểm được phát hiện, chúng nằm ở độ sâu 3m dưới lớp phù sa.

Văn bản cổ ghi lại cho biết, đây là những vùng đất có người dân định cư từ lâu, là cửa ngõ vào Ai Cập trước khi Alexandria nổi lên. Nhưng hai thành phố này biến mất và được phát hiện năm 1996.

Các thợ lặn đã lặn xuống dưới đáy biển để khai quật được kho báu, trải qua 20 năm thực hiện nạo vét để đưa chúng lên bờ. Trong số các hiện vật tìm thấy có những bức tượng đá khổ lớn, bảng chữ tượng hình, kho báu gồm vàng và trang sức.

Thành phố Heracleion còn được biết đến với cái tên Thonis - Heracleion bắt đầu hình thành thế kỷ thứ 8 TCN và đến thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên rồi mất tích bí ẩn. Nguyên nhân được giải thích cho sự biến mất này là nước biển dâng cao, địa chất thay đổi đã chôn vùi thành phố này xuống đáy biển.
 Bức tượng đá khắc chữ tượng hình nhiều bí ẩn.
 Hiện vật quan trọng được tìm thấy là bức tượng thần Hapy nặng 6 tấn được cho là có từ thế kỷ 4 TCN
 Một phiến đá được cho làm từ granit cũng được tìm thấy
 
Chiếc vòng cổ đặc biệt của pharaong Shesonk II được tìm thấy trong thành phố biến mất
 Kannuopusi là di tích đá lớn với nhiều hình dáng đặc biệt.
 Tượng thần Osiris - vị thần đại diện cho thế giới bên kia.
 Bức tượng đá được tìm thấy năm 2011


Nghi Dung (Theo DM)
Bình luận
vtcnews.vn