'Vé số kiểu Mỹ' tự ý nâng giá, bán dạo tràn lan ở miền Tây

Kinh tếThứ Tư, 26/10/2016 17:55:00 +07:00

Không được phép kinh doanh nhưng các đại lý vé số truyền thống vẫn bán kèm vé điện toán và tự ý treo bảng quảng cáo giải đặc biệt trị giá hàng chục tỷ đồng.

Sau vụ chị bán thịt heo ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) trúng giải đặc biệt Mega 6/45 (giải Jackpot) của Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) với số tiền trên 92 tỷ đồng, loại hình vé số tự chọn này được người dân miền Tây đặc biệt chú ý.

Số điện toán bán cao hơn mệnh giá in trên vé

Tại Trà Vinh, sau ngày 16/10 đến nay, rất nhiều người tìm mua vé số điện toán, nhất là khu vực gần chợ Sâm Bua ở xã Lương Hòa của huyện Châu Thành và phường 8, TP Trà Vinh. Trong đó, phường 8 là nhà của người trúng số Nguyễn Thị Ánh Đào (32 tuổi, con ông Nguyễn Quốc Thái), còn xã Lương Hòa là nơi chị này bán thịt heo.

'Ve so kieu My' tu y nang gia, ban dao tran lan o mien Tay hinh anh 1

Đại lý Phước Danh ở TP Trà Vinh, nơi "chia" tờ vé điện toán cho người bán số Phạm Bạch Vĩnh An. Người đàn ông 46 tuổi này sau đó bán cho chị Đào 3 vé và một vé trong số đó trúng giải đặc biệt trên 92 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường.

Qua khảo sát của PV, gần chợ Sâm Bua hiện có 2 điểm bán vé điện toán chung với vé số kiến thiết. Họ bán vé in sẵn, mệnh giá 10.000-30.000 đồng (3 chuỗi số), giá bán 11.000-33.000 đồng/vé.

Tại đại lý vé số kiến thiết Phước Danh ở phường 1 (gần sân vận động Trà Vinh), bà chủ trẻ tuổi tên Nguyên nói chị mua khoảng 200 tờ vé điện toán từ TP.HCM cho mỗi kỳ mở thưởng. Mỗi lần mua, chị Nguyên ghi ra những chuỗi số mà mình thích, hoặc nhận vé in sẵn từ đại lý ở quận Tân Bình (TP.HCM).

"Tôi mua là để tự chơi, vì mình không có đủ điều kiện kinh doanh vé điện toán. Bạn bè nào thích hoặc người bán vé số dạo đến hỏi thì tôi 'chia' lại với giá gốc 10.000 đồng chứ không phải kinh doanh loại hình xổ số này", chị Nguyên - vợ chủ đại lý Phước Danh nói.

Nhưng trái với những gì chị Nguyên nói, từ trước ngày chị Đào trúng giải đặc biệt 92 tỷ đồng đến nay, bàn bán vé số trước đại lý Phước Danh đều có dán dòng chữ "có bán vé số điện toán". Đây là đại lý bán 20 vé (chứ không phải 5 vé như chị Nguyên nói với phóng viên Zing.vn) cho người bán vé số dạo Phạm Bạch Vĩnh An và người đàn ông này mời chị Đào mua 3 tờ vào chiều 16/10, tại quán hủ tiếu Thảo cạnh Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an Trà Vinh.

Trong những ngày đi tìm ông Vĩnh An ở huyện Trà Cú cho đến Tiểu Cần và Cầu Ngang ở Trà Vinh, chúng tôi thấy rất nhiều điểm bán "vé số tự chọn" ven quốc lộ 60, 53 và 54. Tùy theo cự ly gần hay xa TP Trà Vinh mà vé số điện toán được in sẵn có giá bán 11.000-12.000 đồng/vé.

'Ve so kieu My' tu y nang gia, ban dao tran lan o mien Tay hinh anh 2

Vé số tự chọn (điện toán) được in sẵn bán rất nhiều tại các đại lý vé số kiến thiết ở miền Tây. Ảnh: Việt Tường.

Vượt sông Hậu qua Sóc Trăng, phóng viên cũng nghi nhận vé số điện toán được bán tràn lan ở các đại lý vé kiến thiết. Tại chợ trung tâm TP Sóc Trăng, một số trẻ em bán vé điện toán giá 12.000 đồng.

Trước quán cơm Ngọc Thảo ở đường Phạm Ngũ Lão (TP Sóc Trăng), vé số điện toán được bán với thông tin trên tấm áp phích dán lên tường, là "xổ số kiểu Mỹ (USA)". Nơi đây còn niêm yết công khai giá bán 11.000 đồng/vé và giải đặc biệt của kỳ mở thưởng ngày 26/10 là 22,3 tỷ đồng.

Tại phường 6, TP Sóc Trăng vào trưa 24/10, rất nhiều người tìm đến điểm bán vé số gần chùa Năm Ông để tìm mua vé điện toán. Đây là đại lý vé số truyền thống nhưng dán áp phích "điểm bán vé số tự chọn". Cũng giống như Trà Vinh, Sóc Trăng chưa có đại lý chính thức của Vietlott nên vé tự chọn chính là vé được in sẵn mệnh lá 10.000 đồng, song điểm này bán 11.000 đồng/vé.

Khi phóng viên đến TAND TP Sóc Trăng có việc riêng thì gặp một thanh niên từ bên ngoài vào mời mọi người xung quanh mua vé số điện toán. Ngoài những vé in sẵn, người này có tờ giấy đăng ký vé tự chọn nhưng bắt buộc phải chọn 6 vé, tương ứng với 6 ô trên tờ giấy.

"Anh chọn 1 vé chúng tôi không thể gọi điện lên đại lý ở Cần Thơ in được. Nếu mua thì chọn hết 6 vé", người bán vé số điện toán nói.

21 công ty vé số kiến thiết lên tiếng

Tại Hội nghị xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108 tổ chức ở Cần Thơ ngày 22/10, Ban thường trực Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Nam (gọi tắt Hội đồng XSKT) đã công bố báo cáo và kiến nghị của mình lên Bộ Tài chính. Theo hội đồng đại diện cho 21 công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam, thời gian qua Vietlott đã có một số hoạt động không đúng quy định, gây khó khăn và làm ảnh hưởng đến thị trường vé số truyền thống tại khu vực này.

'Ve so kieu My' tu y nang gia, ban dao tran lan o mien Tay hinh anh 3

Điểm bán vé số truyền thống ở phường 6, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) dán áp phích quảng cáo vé số tự chọn, giải đặc biệt trên 22 tỷ đồng. Ảnh: Việt Tường.

Cụ thể, vé số điện toán được in sẵn bán tràn lan ở nhiều tỉnh chưa triển khai thiết bị đầu cuối đã làm thất thu cho ngân sách địa phương. Điều này được Hội đồng XSKT cho là vi phạm Điều 12 về Nguyên tắc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, và Điều 13 quy định việc Xác định doanh thu thực tế phát sinh theo từng địa bàn được nêu trong Thông tư 01/2014 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Cũng theo Hội đồng XSKT, đại lý của Vietlott in sẵn vé điện toán để đưa đi bán dạo là không đúng với loại hình vé số tự chọn. Hành vi này đã làm mất quyền lựa chọn của người mua vé và không khác vé số truyền thống. Điều này vi phạm nội dung, phương thức phân phối và địa bàn phát hành vé số tự chọn quy định tại Điều 9 và 10 của Thông tư 136/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn.

Hội đồng XSKT bức xúc nhất là giá bán số điện toán tại các tỉnh chưa có thiết bị đầu cuối cao hơn mệnh giá in trên vé 1.000-2.000 đồng/vé, gây bức xúc, thiệt thòi cho đại lý và người bán vé số truyền thống.

"Giá bán cao hơn giá in trên vé đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định thị trường vé số trong khu vực. Điều này không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển giữa các loại hình xổ số", lãnh đạo một công ty xổ số thuộc hội đồng nói.

Theo vị này, việc người bán dạo bán vé điện toán cao hơn mệnh giá in sẵn là vi phạm quy định về phân phối vé xổ số theo Điều 37, Nghị định 98/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn