Vẻ đẹp 'rợn tóc gáy' của nữ giới ở những nơi kỳ lạ

Sức khỏeChủ Nhật, 11/05/2014 11:44:00 +07:00

(VTC News) - Căng môi, xăm mình, mài răng ... là những kiểu làm đẹp rợn tóc gáy của phái đẹp trên khắp thế giới. (Hà Trần tổng hợp).

Với bộ tộc Mursi và Surma ở Ethiopia, người phụ nữ đẹp phải có một một cặp mô kỳ dị. Cặp môi ấy phải có một cái lỗ to tướng, đủ nhét một cái đĩa.

Với bộ tộc Mursi và Surma ở Ethiopia, người phụ nữ đẹp phải có một một cặp mô kỳ dị. Cặp môi ấy phải có một cái lỗ to tướng, đủ nhét một cái đĩa.

Để làm được điều này, các cô gái ở bộ tộc này phải nhổ bỏ hai chiếc răng ở hàm dưới khi họ bước vào giai đoạn trưởng thành.

Để làm được điều này, các cô gái ở bộ tộc này phải nhổ bỏ hai chiếc răng ở hàm dưới khi họ bước vào giai đoạn trưởng thành.

Một chiếc đĩa nhỏ làm từ đất sét được đặt vào môi dưới. Theo thời gian, môi dưới của cô gái sẽ ngày càng phát triển to và dài ra, từ đó người ta sẽ đặt vào đó những chiếc đĩa với kích thước tăng dần.

Một chiếc đĩa nhỏ làm từ đất sét được đặt vào môi dưới. Theo thời gian, môi dưới của cô gái sẽ ngày càng phát triển to và dài ra, từ đó người ta sẽ đặt vào đó những chiếc đĩa với kích thước tăng dần.

Đây không chỉ là việc thể hiện sắc đẹp, mà còn là căn cứ để xét sính lễ sau này.

Đây không chỉ là việc thể hiện sắc đẹp, mà còn là căn cứ để xét sính lễ sau này.

Khi cô gái đến tuổi lấy chồng, chiếc đĩa càng to thì gia đình có quyền đòi nhiều bò hơn. Thông thường, đĩa to sẽ đòi được 60 con bò, trong khi đĩa nhỏ chỉ được 40 con.

Khi cô gái đến tuổi lấy chồng, chiếc đĩa càng to thì gia đình có quyền đòi nhiều bò hơn. Thông thường, đĩa to sẽ đòi được 60 con bò, trong khi đĩa nhỏ chỉ được 40 con.

Làm đẹp bằng vòng cổ ở phụ nữ vùng Kayan.

Làm đẹp bằng vòng cổ ở phụ nữ vùng Kayan.

Những phụ nữ Kayan có thể đeo tới 25 chiếc vòng trên cổ. Họ luôn cho rằng cổ càng cao thì càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và sự giàu có của gia đình.

Những phụ nữ Kayan có thể đeo tới 25 chiếc vòng trên cổ. Họ luôn cho rằng cổ càng cao thì càng thể hiện vẻ đẹp cao quý và sự giàu có của gia đình.

Các bé gái 2-5 tuổi sẽ được đeo những chiếc vòng cổ đầu tiên.

Các bé gái 2-5 tuổi sẽ được đeo những chiếc vòng cổ đầu tiên.

Mỗi năm trôi qua, đồng nghĩa số lượng vòng cổ tăng lên. Như vậy, khi đến tuổi 20, ít nhất khoảng 23 chiếc vòng đồng xếp dày đặc trên cổ các cô gái.

Mỗi năm trôi qua, đồng nghĩa số lượng vòng cổ tăng lên. Như vậy, khi đến tuổi 20, ít nhất khoảng 23 chiếc vòng đồng xếp dày đặc trên cổ các cô gái.

Tục búi tóc ở phụ nữ Himba.

Tục búi tóc ở phụ nữ Himba.

Mái tóc của phụ nữ Himba rất đặc biệt, được búi thành từng lọn dài. Mỗi lọn tóc là sự kết hợp của tóc, đất đỏ, bơ và lông dê.

Mái tóc của phụ nữ Himba rất đặc biệt, được búi thành từng lọn dài. Mỗi lọn tóc là sự kết hợp của tóc, đất đỏ, bơ và lông dê.

Trên cơ thể của những người phụ nữ này cũng được bôi hỗn hợp đất đỏ và sữa dê để bảo vệ cơ thể họ khỏi khí hậu khắc nghiệt.

Trên cơ thể của những người phụ nữ này cũng được bôi hỗn hợp đất đỏ và sữa dê để bảo vệ cơ thể họ khỏi khí hậu khắc nghiệt.

Làm đẹp bằng xương khỉ ở bộ tộc Zo’é.

Làm đẹp bằng xương khỉ ở bộ tộc Zo’é.

Theo cư dân bộ tộc Zo’é, họ dùng xương chân của khỉ xuyên qua môi để đeo đồ trang sức với ý nghĩ là mình sẽ đẹp và quyến rũ hơn.

Theo cư dân bộ tộc Zo’é, họ dùng xương chân của khỉ xuyên qua môi để đeo đồ trang sức với ý nghĩ là mình sẽ đẹp và quyến rũ hơn.

Những cô gái của bộ tộc Surma còn xăm khắp cơ thể. Hình xăm là những vệt tròn, gồ lên như vết sẹo, chéo qua chéo lại như mưa rơi, ngoằn ngoèo như rắn bò.

Những cô gái của bộ tộc Surma còn xăm khắp cơ thể. Hình xăm là những vệt tròn, gồ lên như vết sẹo, chéo qua chéo lại như mưa rơi, ngoằn ngoèo như rắn bò.

Những bầu ngực đẹp nhất khi nó có chi chít hình xăm.

Những bầu ngực đẹp nhất khi nó có chi chít hình xăm.

Phụ nữ của bộ tộc Apatani khi còn nhỏ, đã được cha mẹ đục mũi. Đến tuổi trưởng thành, phổng phao, xinh đẹp, thì cũng là lúc chiếc nút mũi to nhất.

Phụ nữ của bộ tộc Apatani khi còn nhỏ, đã được cha mẹ đục mũi. Đến tuổi trưởng thành, phổng phao, xinh đẹp, thì cũng là lúc chiếc nút mũi to nhất.

Bộ tộc Bagobo có cách làm đẹp kinh dị, đó là mài răng cho nhọn hoắt đến khi nào, các thiếu nữ cười, phô ra hàm răng nhọn hoắt, thì mới thực sự là người phụ nữ đẹp.

Bộ tộc Bagobo có cách làm đẹp kinh dị, đó là mài răng cho nhọn hoắt đến khi nào, các thiếu nữ cười, phô ra hàm răng nhọn hoắt, thì mới thực sự là người phụ nữ đẹp.

Bình luận
vtcnews.vn