Vật thể bí ẩn rơi xuống Myanmar khiến nhiều người lo sợ là gì?

Khoa học - Công nghệThứ Bảy, 12/11/2016 11:05:00 +07:00

Hiện nhà chức trách chưa thể xác định nguồn gốc của vật thể lạ nhưng có ý kiến cho rằng đây có thể là động cơ tên lửa hoặc bộ phận vệ tinh.

Vật thể hình ống được phát hiện hôm 10/11 tại làng Hmaw His Zar có chiều dài 3,7 m, đường kính1,5 m. Gần như cùng thời điểm, một vật thể kim loại khác có in dòng chữ tiếng Hoa rơi trúng nhà dân gần đó, nhưng không có thương vong, theo tờ Myanmar Times.

Vật thể rơi xuống khu khai   thác đá ở bang Kachin, Myanmar được cho là một động cơ của tên lửa hoặc bộ phận vệ tinh ///  Myanmar Times

Vật thể rơi xuống khu khai thác đá ở bang Kachin, Myanmar được cho là một động cơ của tên lửa hoặc bộ phận vệ tinh /// 

Các nhân chứng cho biết các vật thể nói trên đã gây ra vụ nổ lớn khi rơi xuống. “Ai nấy đều lo sợ. Khi nghe tiếng nổ, chúng tôi đều tưởng có đụng độ gì đó. Vụ nổ làm nhà tôi rung chuyển”, một dân làng tên Daw Ma Kyi kể với Myanmar Times.

Nhà chức trách chưa thể xác định nguồn gốc của vật thể lạ nhưng có ý kiến cho rằng đây có thể là động cơ tên lửa hoặc bộ phận vệ tinh. Trước đó, Trung Quốc vào ngày 9/11 đã phóng tên lửa Trường Chinh 11 mang theo một vệ tinh thử nghiệm, theo BBC.

(Nguồn: Thanh Niên)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận