Vật phẩm sứ giá siêu đắt ở Việt Nam

Kinh tếThứ Sáu, 30/05/2014 08:00:00 +07:00

Cặp bình bằng sứ phủ vàng 24K cao 3,5 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 85 cm có giá bán trên dưới 2 tỷ đồng. (Theo Kienthuc)

Cặp lộc bình lớn nhất Việt Nam có chiều cao 3,5 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 85 cm được tạo bởi bàn tay tài hoa của 20 nghệ nhân. Vì đây là cặp lộc bình quá lớn nên để tạo được nó, người ta đã phải lắp đặt một hệ thống dàn giáo để các nghệ nhân có thể làm việc cùng một lúc.

Cặp lộc bình lớn nhất Việt Nam có chiều cao 3,5 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 85 cm được tạo bởi bàn tay tài hoa của 20 nghệ nhân. Vì đây là cặp lộc bình quá lớn nên để tạo được nó, người ta đã phải lắp đặt một hệ thống dàn giáo để các nghệ nhân có thể làm việc cùng một lúc.

Đôi lộc bình được vẽ đăng đối theo chủ đề 'Thủ đô Hà Nội - chặng đường phát triển liên tục' với 3 phần chính.

Đôi lộc bình được vẽ đăng đối theo chủ đề 'Thủ đô Hà Nội - chặng đường phát triển liên tục' với 3 phần chính.

Phần cổ lọ vẽ 8 con rồng tượng trưng cho 8 vị vua nhà Hậu Lý mà con rồng lớn nhất là Lý Công Uẩn - người có công dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khởi đầu cho 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phần cổ lọ vẽ 8 con rồng tượng trưng cho 8 vị vua nhà Hậu Lý mà con rồng lớn nhất là Lý Công Uẩn - người có công dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, khởi đầu cho 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Phần thân lọ được vẽ theo lối bổ ô với 4 cảnh tiêu biểu của Hà Nội là Chùa Một Cột, Tháp Rùa Hồ Gươm, Khuê Văn Các và Cột cờ Hà Nội tượng trưng cho Hà Nội vào thời hiện tại.

Phần thân lọ được vẽ theo lối bổ ô với 4 cảnh tiêu biểu của Hà Nội là Chùa Một Cột, Tháp Rùa Hồ Gươm, Khuê Văn Các và Cột cờ Hà Nội tượng trưng cho Hà Nội vào thời hiện tại.

Phần chân của cặp lộc bình vẽ bổ ô 4 cảnh 'chim hoa 4 mùa' tượng trưng cho sự trường tồn của Thủ đô qua thời gian. Cặp lộc bình được các nghệ nhân vẽ vàng 24K trên chất liệu sứ trong suốt 3 tháng và có giá bán trên dưới 2 tỷ đồng.

Phần chân của cặp lộc bình vẽ bổ ô 4 cảnh 'chim hoa 4 mùa' tượng trưng cho sự trường tồn của Thủ đô qua thời gian. Cặp lộc bình được các nghệ nhân vẽ vàng 24K trên chất liệu sứ trong suốt 3 tháng và có giá bán trên dưới 2 tỷ đồng.

Tượng Đức Quan Âm Bồ Tát trong thế đứng trên đài sen cao 1,3 m cũng là một sản phẩm rất độc đáo và thuộc dạng siêu khó để tạo nên nó. 5 nghệ nhân cao tay đã kỳ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong quá trình làm việc. Mỗi bức tượng có giá khoảng 500 triệu đồng

Tượng Đức Quan Âm Bồ Tát trong thế đứng trên đài sen cao 1,3 m cũng là một sản phẩm rất độc đáo và thuộc dạng siêu khó để tạo nên nó. 5 nghệ nhân cao tay đã kỳ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong quá trình làm việc. Mỗi bức tượng có giá khoảng 500 triệu đồng

Một tác phẩm tầm cỡ khác là bộ đồ thờ 103 món được điêu khắc cầu kỳ tinh xảo và vẽ vàng 100%.

Một tác phẩm tầm cỡ khác là bộ đồ thờ 103 món được điêu khắc cầu kỳ tinh xảo và vẽ vàng 100%.

Bộ đồ thờ sẽ được dâng vào nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà của Đại tướng.

Bộ đồ thờ sẽ được dâng vào nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà của Đại tướng.

Những sản phẩm này đều được tạo bởi công nghệ vẽ vàng trên chất liệu sứ.

Những sản phẩm này đều được tạo bởi công nghệ vẽ vàng trên chất liệu sứ.

Các sản phẩm gia dụng như bộ ấm chén có giá dao động từ 15-25 triệu đồng. Trong ảnh là bộ ấm chén chim công vẽ hoa văn.

Các sản phẩm gia dụng như bộ ấm chén có giá dao động từ 15-25 triệu đồng. Trong ảnh là bộ ấm chén chim công vẽ hoa văn.

Bộ ấm chén ếch ngồi lá sen rất sống động với màu sắc tươi sáng.

Bộ ấm chén ếch ngồi lá sen rất sống động với màu sắc tươi sáng.

Từ đồ lưu niệm đến đồ gia dụng đều rất tỉ mỉ đến từng họa tiết.

Từ đồ lưu niệm đến đồ gia dụng đều rất tỉ mỉ đến từng họa tiết.

Một tuyệt phẩm khác là chiếc lọ hoa công múa tuyệt đẹp.

Một tuyệt phẩm khác là chiếc lọ hoa công múa tuyệt đẹp.

Bình luận
vtcnews.vn