Vật lộn với sóng dữ cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Thời sựThứ Hai, 06/07/2015 12:05:00 +07:00

Dự kiến trong sáng nay 6/7, tàu SAR 272 sẽ đưa tàu KH 99055 TS bị nạn về đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

Dự kiến trong sáng nay 6/7, tàu SAR 272 sẽ đưa tàu KH 99055 TS bị nạn về đến Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

11h58 trưa 5/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin tàu cá KH 99055 TS do ông Mai Xuân Cơ (Khánh Hòa) làm thuyền trưởng bị hỏng hộp số lúc 19h tối 4/7, đang neo cách mũi Vũng Tàu 46 hải lý về phía đông nam, trên tàu có chín thuyền viên.

Do ảnh hưởng bão gần Biển Đông, sóng to gió lớn giật cấp 7-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phát thông tin cảnh báo các phương tiện hoạt động quanh khu vực tàu bị nạn được biết để hỗ trợ, tăng cường hỗ trợ tàu bị nạn.

Tàu cá KH 99055 TS gặp sự cố trên biển - Ảnh: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III 
Đồng thời điều động tàu SAR 272 rời cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III hành trình ra hiện trường cứu nạn các thuyền viên tàu cá KH 99055 TS.

20h30 cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu bị nạn. Nhưng do sóng to, gió giật mạnh nên việc chuyển các nạn nhân sang tàu SAR 272 gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Vì vậy, tàu SAR 272 đã quyết định tổ chức làm dây để hỗ trợ đưa các thuyền viên cùng tàu bị nạn về bờ.

Sau gần một giờ vật lộn với sóng gió, đến 21h15, việc làm dây kéo tàu mới hoàn tất và tàu SAR 272 lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Video: Tàu cá ngư dân Việt bị Trung Quốc tấn công

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn