Vật lộn khoan hầm cứu 12 công nhân kẹt trong thủy điện Đạ Dâng

Thời sựThứ Năm, 18/12/2014 07:25:00 +07:00

Sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng lực lượng cứu hộ nỗ lực khoan lớp đất đá để hút nước trong hầm ra ngoài và giải cứu 12 công nhân đang mắc kẹt bên trong hầm thuỷ điện

Đến sáng nay (18/12) lực lượng cứu hộ vẫn chưa khoan thủng lớp đất đá để tiếp cận với 12 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong hầm thủy điện bị sập. (Ảnh Phương Hưng)

Đến sáng nay (18/12) lực lượng cứu hộ vẫn chưa khoan thủng lớp đất đá để tiếp cận với 12 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong hầm thủy điện bị sập. (Ảnh Phương Hưng)

Hiện công nhân vẫn đang nỗ lực đào hầm song song với hầm bị sập có chiều dài 1,6m rộng 1,5m. Dự kiến mất 2 ngày mới hoàn thành và tiếp cận được khu vực nạn nhân. (Ảnh Phương Hưng)

Hiện công nhân vẫn đang nỗ lực đào hầm song song với hầm bị sập có chiều dài 1,6m rộng 1,5m. Dự kiến mất 2 ngày mới hoàn thành và tiếp cận được khu vực nạn nhân. (Ảnh Phương Hưng)

Thâu đêm 17/12, lực lượng cứu hộ và đội đào mỏ vẫn đang tích cực làm việc trong thời tiết giá lạnh. (Ảnh Phương Hưng)

Thâu đêm 17/12, lực lượng cứu hộ và đội đào mỏ vẫn đang tích cực làm việc trong thời tiết giá lạnh. (Ảnh Phương Hưng)

Liên tục nhiều mũi khoan được khoan xuống lòng đất nhưng gặp đá nên phải khoan hướng khác. (Ảnh Phương Hưng)

Liên tục nhiều mũi khoan được khoan xuống lòng đất nhưng gặp đá nên phải khoan hướng khác. (Ảnh Phương Hưng)

Các công nhân tham gia cứu hộ cho biết, hiện đã khoan xong mũi khoan thứ 3 để hút nước từ bên trong hầm ra. (Ảnh Phương Hưng)

Các công nhân tham gia cứu hộ cho biết, hiện đã khoan xong mũi khoan thứ 3 để hút nước từ bên trong hầm ra. (Ảnh Phương Hưng)

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Trần Xuân Việt, phụ trách lực lượng công an Lâm Đồng cho biết, mũi khoan hướng từ trên đỉnh núi xuống đã khoan sâu được 26m, hướng từ phía bên kia đường hầm đã xuyên được 36m thì gặp đá. (Ảnh Phương Hưng)

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Trần Xuân Việt, phụ trách lực lượng công an Lâm Đồng cho biết, mũi khoan hướng từ trên đỉnh núi xuống đã khoan sâu được 26m, hướng từ phía bên kia đường hầm đã xuyên được 36m thì gặp đá. (Ảnh Phương Hưng)

Điện được thắp sáng thâu đêm phục vụ lực lượng cứu hộ và công nhân đào hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Điện được thắp sáng thâu đêm phục vụ lực lượng cứu hộ và công nhân đào hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Các chiến sĩ tham gia cứu hộ bên ngoài hầm thủy điện Đạ Dâng. (Ảnh Phương Hưng)

Các chiến sĩ tham gia cứu hộ bên ngoài hầm thủy điện Đạ Dâng. (Ảnh Phương Hưng)

Các phóng viên báo đài túc trực suốt đêm đưa tin về vụ sập hầm thủy điện. (Ảnh Phương Hưng)

Các phóng viên báo đài túc trực suốt đêm đưa tin về vụ sập hầm thủy điện. (Ảnh Phương Hưng)

Những giấc ngủ vội của lực lượng tham gia cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Những giấc ngủ vội của lực lượng tham gia cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Công tác giải cứu 12 công nhân ra ngoài đang gặp nhiều khó khăn. (Ảnh Phương Hưng)

Công tác giải cứu 12 công nhân ra ngoài đang gặp nhiều khó khăn. (Ảnh Phương Hưng)

Thức ăn, nước uống phục vụ cứu hộ tại công trường thủy điện Đạ Dâng. (Ảnh Phương Hưng)

Thức ăn, nước uống phục vụ cứu hộ tại công trường thủy điện Đạ Dâng. (Ảnh Phương Hưng)

Thời tiết ở Lạc Dương không mưa nhưng khá lạnh, nhiệt độ khoảng 12 độ C. (Ảnh Phương Hưng)

Thời tiết ở Lạc Dương không mưa nhưng khá lạnh, nhiệt độ khoảng 12 độ C. (Ảnh Phương Hưng)

Thâu đêm khoan hầm giải cứu nạn nhân. (Ảnh Phương Hưng)

Thâu đêm khoan hầm giải cứu nạn nhân. (Ảnh Phương Hưng)

Nước trong hầm đã chảy ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Nước trong hầm đã chảy ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn