Vận chuyển 39 bánh heroin, dùng súng K59 nã đạn vào cảnh sát

Pháp luậtThứ Tư, 01/03/2017 07:56:00 +07:00

Bị phát hiện đang vận chuyển 39 bánh heroin, Lau rút khẩu súng K59 giấu trong người bắn thẳng vào lực lượng truy bắt, khiến 1 người bị thương.

Ngày 28/2, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, với số lượng rất lớn.

Danh tính hai nghi phạm là Hạng A Lau (52 tuổi) và Sồng Thị Dí (41 tuổi, cùng trú tại Mộc Châu, Sơn La). Tang vật thu giữ được gồm 39 bánh heroin, một khẩu súng K59 cùng nhiều đạn,…

Trước đó, đầu năm 2017, qua trinh sát, Công an huyện Tân Uyên phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Sơn La sang Trung Quốc. Phương thức vận chuyển chủ yếu bằng xe máy.

33

 Hạng A Lau bị cảnh sát khống chế sau nhiều giờ truy bắt

 Ngay lập tức, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, thành lập ban chuyên án triệt phá.

Khoảng 14h30 ngày 24/2, tại địa phận bản Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên), tổ công tác phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Thấy vậy, Hạng A Lau cố tình lao thẳng vào người ra tín hiệu dừng xe để tẩu thoát. Trước sự manh động này, lực lượng chức năng đã phối hợp để khống chế đối tượng.

34

 Hạng A Lau (phải) và Sồng Thị Dí tại cơ quan công an

Tuy nhiên, quá trình bắt giữ, Lau chống trả quyết liệt, đồng thời rút khẩu súng K59 giấu trong người bắn thẳng về phía cảnh sát, khiến một người tham gia truy đuổi bị thương ở chân.

Nổ súng xong, Lau cùng Sồng Thị Dí bỏ chạy lên khu vực đồi cây tìm đường thoát thân, bỏ lại hiện trường chiếc xe máy và một túi xách chứa 39 bánh heroin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt được Dí tại khu vực sườn đồi; còn Lau tiếp tục chạy sâu vào khe núi, dùng súng cố thủ.

35

 39 bánh heroin được giấu trong chiếc túi xách màu đen

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an huyện Tân Uyên đã xin hỗ trợ từ cấp trên. Hai phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp xuống hiện trường, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động được điều động để tổ chức vây bắt đối tượng.

Thận trọng hơn, lực lượng công an cử hai cán bộ là người Mông, sử dụng tiếng dân tộc của mình để thuyết phục Lau đầu hàng.

Đến khoảng 17h25 cùng ngày, lợi dụng phút sơ hở và mất cảnh giác của đối tượng, cảnh sát đã bất ngờ áp sát, tước vũ khí và khống chế Hạng A Lau.

36

 Khẩu súng K59 Lau dùng để bắn trả lực lượng chức năng

Tại thời điểm bị bắt, trinh sát thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng K59, trong hộp tiếp đạn còn 7 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng), một điện thoại di động.

Đấu tranh ban đầu, Lau khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 150 triệu đồng; khẩu súng và xe máy do “ông chủ” trang bị sẵn. Sồng Thị Dí là “người tình” của đối tượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Video: Cuộc đấu súng kịch liệt, truy bắt kẻ tống tiền cố thủ trong nhà hoang

(Nguồn: plo.vn)
Bình luận
vtcnews.vn