Vải Lục Ngạn 'hút' thương nhân Trung Quốc

Kinh tếThứ Tư, 02/07/2014 03:33:00 +07:00

Ông Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ vải thiều khá thuận lợi.

Ông Phan Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ vải thiều khá thuận lợi.

Lượng vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn tương đương so với các năm trước với sản lượng khoảng hơn 3 nghìn tấn/ngày. Tổng sản lượng vải thiều đã xuất khẩu sang Trung Quốc từ đầu vụ đến nay khoảng hơn 60 nghìn tấn. 

vải lục ngạn
Thương lái Trung Quốc thu mua vải thiều ở xã Phượng Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang). Ảnh: Dân Việt 

Trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang có khoảng hơn 200 thương nhân Trung Quốc phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt hơn 80 điểm cân vải thiều để xuất khẩu sang thị trường nước này.

Tính đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ được hơn 130 nghìn tấn vải thiều với giá từ 8-20 nghìn đồng/kg, chiếm hơn 90% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh năm nay.

Theo Nguyễn Trường/Tiền phong

Bình luận
vtcnews.vn