Vác dao đòi chém cả Ban giám đốc bệnh viện

Pháp luậtThứ Tư, 06/03/2013 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Đổ lỗi việc mẹ mình chết do bệnh viện gây ra, Thịnh đã vác dao đòi chém cả Ban Giám đốc.

(VTC News) – Đổ lỗi việc mẹ mình chết do bệnh viện gây ra, Thịnh đã vác dao đòi chém cả Ban Giám đốc.

Bệnh viện đa khoa Hà Đông. 
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 4/3, Trần Văn Thịnh (SN 1975, ở phan Huy Trú, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội) đã cầm dao lao vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đòi chém cả Ban Giám đốc.

Trước hành động hung hăng của Thịnh, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã lao vào bắt giữ và đưa về trụ sở công an quận Hà Đông để xử lý.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai rằng, trong thời gian Thịnh ở tù, mẹ Thịnh bị lâm bệnh nặng và đã chết trong bệnh viện Hà Đông.

Ra tù, Thịnh nghe làng xóm nói mẹ Thịnh chết là do lỗi của các bác sỹ trong bệnh viện nên trong lúc uống rượu say đã vác dao vào bệnh viện để “hỏi cho ra nhẽ”.

Hiện cơ quan công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Minh Trí

Bình luận
vtcnews.vn