Ứng cứu 11 ngư dân gặp nạn trên biển do ảnh hưởng bão số 1

Thời sựThứ Tư, 24/06/2015 07:30:00 +07:00

Sau thời gian nỗ lực, tàu HQ 629 (Hải quân Vùng 3) đã tiếp cận được 11 ngư dân gặp nạn kêu cứu trên biển do ảnh hưởng của bão số 1.

(VTC News) - Sau thời gian nỗ lực, tàu HQ 629 (Hải quân Vùng 3) đã tiếp cận được 11 ngư dân gặp nạn kêu cứu trên biển do ảnh hưởng của bão số 1. 

Sau thời gian nỗ lực, đến 10h ngày 23/6, tàu HQ 629 (Hải quân Vùng 3) đã tiếp cận và lai dắt tàu cá QNg 98588 TS cùng 11 lao động bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khi đang hành nghề tại ngư trường Hoàng Sa.
Dự kiến 12h ngày 25/6, tàu cá bị nạn cùng 11 ngư dân sẽ được laidắt cập đảo Lý Sơn để khắc phục sửa chữa nếu thời tiết thuận lợi.

Thượng úy Tống Trần Thiện, thuyền trưởng tàu HQ 629 (Hải quân Vùng 3) cho biết, sau khi nhận được thông tin tàu cá QNg 98588 TS, do ngư dân Nguyễn Đức Lợi (trú xã Phổ An, ĐứcPhổ, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, cùng 11 lao động bị hỏng máychính và máy phát điện nên có nguy cơ bị sóng biển đánh chìm bởi thời tiết xấu, tàu HQ 629 (Hải quân Vùng 3) đã nhận lệnh ra khơi cứu nạn và lai dắt tàu cá  cùng ngư dân bị nạn tạingư trường Hoàng Sa vào bờ.

Tàu Hải quân, Vùng 3,lai dắt, tàu cá, ngư dân, bị nạn, vào bờ
Tàu HQ 629 lai dắt tàu cá ngư dân Bình Định bị nạn tại Hoàng Sa về đảo Lý Sơn 
Trước đó, tàu QNg 98588 TS, do ngư dân Nguyễn Đức Lợi làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân đang hành nghề vây rút chì thì bị hỏng máy không thể khắc phục nên tàu và ngư dân phải thả trôi dạt trên biển từ ngày 22/6 trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, tàu có nguy cơ bị sóng đánh chìm.

Được biết, ngày 28/5, tàu cá BĐ 97150 TS, công suất 400 CV, do ngư dân Lê Bé (41 tuổi, trú Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân cũng bị nạn tại ngư trường Hoàng Sa và được tàu HQ lai dắt an toàn về bờ.

Video Tàu cứu hộ Việt Nam cứu tàu ngư dân bị nạn

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn