Ukraine vào danh sách quốc gia nguy hiểm với phóng viên

Thế giớiThứ Tư, 31/12/2014 04:22:00 +07:00

Ukraine đã được liệt vào danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất cho giới báo chí.

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, sau khi năm 2014 đi qua, Ukraine đã được liệt vào danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất cho giới báo chí.

Theo thông báo của Liên đoàn nhà báo quốc tế, năm 2014 nguy hiểm hơn so với năm 2013, có 105 nhà báo bị giết hại trong năm vừa qua. Bên cạnh đó có 17 nhà báo khác thiệt mạng do thiên tai hoặc sự cố khi đang tác nghiệp.
Các phóng viên tác nghiệp ở Ukraine
Các phóng viên tác nghiệp ở Ukraine 
Quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo là Pakistan, nơi 14 nhà báo đã tử vong vì bạo lực.

Vị trí thứ 2 thuộc về Syria với 12 người thiệt mạng, tiếp theo là Afghanistan và Palestine với con số 9.

Iraq và Ukraine, mỗi nước đều có 8 đại diện các phương tiện truyền thông bị thiệt mạng.

Video pháo kích ở miền Đông Ukraine

Trong số đó có 4 nhà báo Nga bị giết chết ở vùng Đông Nam Ukraine kể từ thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự của chính quyền Ukraine.

Trong năm 2014, cuộc tìm kiếm nhà báo Andrei Stenin đã kéo dài gần một tháng. Ngoài ra, các nhân viên của RTR là Igor Voloshin Kornelyuk và Anton Voloshin thiệt mạng hồi tháng 6 do vụ pháo kích ở Lugansk.

Cuối tháng 6, nhà điều hành của Kênh 1 Anatoly Klyan tử vong khi đang tác nghiệp ở vùng ngoại ô Donetsk bị bắn phá.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn