Ukraine giúp Nga tiêu hủy 3.500 tấn vũ khí

Thế giớiThứ Sáu, 24/08/2012 10:27:00 +07:00

(VTC News) – Ukraine sẽ tiêu hủy giúp Nga 3.500 tấn vũ khí lỗi thời từ Hạm đội Biển Đen theo hợp đồng trị giá 7.3 triệu USD được ký kết giữa hai nước năm 2012.

(VTC News) – Ukraine sẽ tiêu hủy giúp Nga 3.500 tấn vũ khí lỗi thời từ Hạm đội Biển Đen theo hợp đồng trị giá 7.3 triệu USD được ký kết giữa hai nước vào năm 2012, RIA Novosti đưa tin hôm 23/8.

Theo đó, việc tiêu hủy khối lượng lớn phế thải quân sự này sẽ được tiến hành ở trung tâm UOSM-DM trong thành phố Gruzevitsa, vùng Khmelnitsky, Ukraine.
 Hạm đội Biển Đen của hải quân Nga
Mỗi năm, trung tâm UOSM-DM có khả năng tiêu hủy hơn 12.000 tấn vũ khí bao gồm bom không kích, đạn súng cối, pháo và các loại dạn dược khác, Yevgeny Golubenko - người đứng đầu công ty quốc doanh Ukroboronservis của Ukraine chuyên về tiêu hủy phế thải quân sự cho biết.
Việc tiêu hủy vũ khí cũ còn nhằm mục đích tái chế các bộ phận làm từ sắt, thép và các chất gây nổ để sử dụng trong công nghiệp.
Hợp đồng này là kết quả cuộc họp giữa bộ trưởng quốc phòng 2 nước Nga – Ukraine tại thành phố Sevastopol (Ukraine) hôm 27/2/2012.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn