U23 Việt Nam: Xin lỗi bao nhiêu mới đủ?

Thể thaoThứ Tư, 30/10/2013 08:10:00 +07:00

(VTC News)- Chơi hơn người, dẫn trước 3-1, bỏ lỡ 1 quả phạt đền, U23 Việt Nam kết thúc trận đấu cuối cùng vòng bảng bằng kết quả 3-3 đầy nuối tiếc.

(VTC News)- Chơi hơn người, dẫn trước 3-1, bỏ lỡ 1 quả phạt đền, U23 Việt Nam kết thúc trận đấu cuối cùng vòng bảng bằng kết quả hòa 3-3 đầy nuối tiếc trước Bangu Atletico Clube. 

Sau trận đấu đầu tiên ở BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc đã chủ động nói lời xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì những sơ suất của U23 Việt Nam. Ở trận đấu thứ 2, những sai lầm đã bớt đi ít nhiều nhưng thay vào đó là lối chơi thiếu muối đến thất vọng của đội bóng áo trắng. Và tới trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, thì có lẽ ông Phúc sẽ không chỉ có lắc đầu, nói lời xin lỗi mà còn phải cần thêm những động thái cứng rắn để giúp tỉnh táo cái đầu của khá nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.
Ở cả 3 lần thủ thành Bửu Ngọc phải vào lưới nhặt bóng đều thấy rõ sự thiếu ăn ý, quyết đoán lẫn tư duy chiến thuật yếu kém của U23 Việt Nam. Đội bóng Brazil không quá mạnh, chủ yếu sử dụng những đường tấn công bằng bóng bổng từ hai biên nhưng việc đánh chặn từ vòng tròn trung tâm lẫn hai bên cánh mà tuyến phòng ngự U23 Việt Nam thực hiện đều thiếu hiệu quả. 

HLV Hoàng Văn Phúc bất lực với các học trò? (Ảnh: VSI)

Yếu về sức mạnh, kém về khả năng bọc lót, U23 Việt Nam để thua 2 bàn dễ dàng khi tiền đạo đối phương thoải mái bật cao đánh đầu và bàn thứ 3, đáng trách nhất, khi Bửu Ngọc và Tiến Thành đều tỏ ra vô cùng hời hợt.
Việc chơi hơn người từ phút 45, dẫn trước 3-1 từ phút 52, rồi thể hiện bộ mặt bạc nhược cùng lối đá thiếu đường nét rõ ràng là điều quá khó để chấp nhận với U23 Việt Nam. Đành rằng đây là một giải đấu giao hữu, mật độ thi đấu 2 ngày/trận phần nào ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ, song điều quan trọng nhất mà người hâm mộ cần thấy, đó là tinh thần thi đấu, thì U23 Việt Nam tuyệt nhiên chưa làm được.

Thay Phi Sơn từ sớm là quyết định khó hiểu của tướng Phúc (Ảnh: VSI)

Chính điều này khiến hai bàn thắng thuộc dạng siêu phẩm của Phi Sơn mất, đi khá nhiều ý nghĩa. Hòa 3-3, U23 Việt Nam sẽ phải gặp đối thủ mạnh nhất ở BTV Cup năm nay, đội Sinh viên Hàn Quốc, tại bán kết. 
Cửa vào chung kết của Bangu Atletico Clube cũng rộng mở hơn khi chỉ phải gặp đội chủ nhà B.Bình Dương ở bán kết.

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Văn Quyết (29), Phi Sơn (40, 52)

Bangu A.C: Dias (6), Bruno (63), Rogrigues (67)

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Bửu Ngọc; Đình Hoàng, Tiến Thành, Thanh Hào, Hoàng Thịnh, Danh Ngọc, Hồng Quân, Văn Quyết, Hải Huy, Ngọc Đức, Phi Sơn.

Bangu Atletico ClubePedro; Souza, Damasceno, De Souza, Ferreira, Oliveira, Dos Santos, Da Silva, Rogrigues, Camelo, Dias, Fabio.


Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn