U23 Việt Nam thua vì không hiểu luật?

Thể thaoThứ Bảy, 13/06/2015 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Ở tình huống dẫn tới quả phạt đền cho U23 Myanmar, Ngọc Thắng đã phạm một sai lầm cơ bản.

(VTC News) - Ở tình huống dẫn tới quả phạt đền cho U23 Myanmar, Ngọc Thắng đã phạm một sai lầm cơ bản.

Theo điều luật mới ban hành của FIFA, trong những tình huống làm hàng rào trước khung thành, các cầu thủ phải để tay áp sát vào người. Cầu thủ sẽ bị thổi phạt nếu giơ tay cao qua vai để che mặt và để bóng chạm tay.
Tình huống để bóng chạm tay của Ngọc Thắng
Tình huống để bóng chạm tay của Ngọc Thắng (Ảnh: Hải Thịnh)
Đáng tiếc, trong tình huống sút phát của U23 Malaysia, Hồ Ngọc Thắng đã phạm phải điều ấy. Anh cố tình giơ cùi trỏ ra cản bóng. Và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền là hoàn toàn chính xác.

Theo ông Đoàn Phú Tấn - giảng viên trọng tài VFF, cựu phó ban trọng tài VFF, ở tình huống đó, Ngọc Thắng hoàn toàn có thể bị thẻ đỏ, bởi cầu thủ đội bạn sút bóng thẳng vào cầu môn.

Ở tình huống dẫn tới quả đá phạt đó, Quế Ngọc Hải cũng phạm phải một lỗi sơ đẳng nhất. Có lẽ anh cho rằng cản vai là hợp lệ. Nhưng anh quên mất rằng dùng vai huých vào ngực đối phương là sai.

Có thể nhận thấy, trình độ hiểu luật của các cầu thủ Việt Nam còn khá hạn chế. Vì vậy trong một trận đấu có tính quyết định thì lại phạm phải những sai lầm cơ bản để dẫn tới trận thua đáng tiếc.

Vân Hà

Bình luận
vtcnews.vn