U23 Việt Nam: Thua một trận, thua cả cuộc chiến

Thể thaoThứ Hai, 30/03/2015 07:20:00 +07:00

Trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản là chấp nhận được về mặt tỷ số, nhưng nó không hề giúp thầy trò HLV Miura dễ thở hơn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết

(VTC News) - Trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản là có thể chấp nhận được về mặt tỷ số, nhưng nó gần như đóng sập cánh cửa giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam.

Trước khi ra quân gặp U23 Nhật Bản, mục tiêu được HLV Miura quán triệt là rất rõ ràng: Hạn chế bàn thua. Trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt, chuyện có điểm trước đội bóng xứ mặt trời mọc gần như là không thể. Do vậy, U23 Việt Nam đã nhập cuộc chậm và phong tỏa gần như mọi con đường dẫn vào khung thành Phí Minh Long.
Công Phượng trong vòng vây U23 Nhật Bản (Ảnh: Thanh niên) 
Sơ đồ 5-4-1 mang tới thông điệp rõ ràng của ông thầy người Nhật. Chúng ta cần tử thủ để đi tiếp. Và nếu như không có bàn thua phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mỉm cười bởi trận thua sít sao.

Tuy nhiên, ngay cả khi kết quả như vậy, chúng ta vẫn khó lòng đi tiếp?

Lý do là bởi muốn được dự vòng chung kết tại Qatar, U23 Việt Nam cần phải lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nhưng cho đến hết trận đấu tối qua, chúng ta lại đang xếp cuối cùng trong số 9 bảng đã thi đấu (bảng B tại Pakistan chưa khởi tranh). Với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng - thua là -1, U23 Việt Nam hiện còn xếp dưới U23 Lào ở bảng J.

Xét riêng những bảng đấu có 4 đội tham dự vòng loại (từ bảng D đến bảng J), U23 Việt Nam hoàn toàn thất thế. U23 UAE và U23 Yemen (bảng D), U23 Syria và U23 Uzbekistan (bảng E), U23 Australia và U23 Myanmar (bảng F), U23 Triều Tiên và U23 Thái Lan (bảng G), U23 Hàn Quốc và U23 Indonesia (bảng H) đều đang có được 6 điểm.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu ở cuộc đối đầu giữa 2 đội đầu bảng này kết thúc với tỷ số hòa thì dù U23 Việt Nam có thắng U23 Macau với tỷ số bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bị loại.

Ngoại trừ các đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á như U23 Myanmar, U23 Thái Lan và U23 Indonesia thất thế so với đối thủ, các đội nhì bảng còn lại đều có khả năng giành được 7 điểm sau vòng bảng. Và nếu chỉ hơn các đội trong khu vực, U23 Việt Nam cũng chỉ xếp thứ 6/10 và không thể đi tiếp.
Video U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản
thethao/2015/03/30/U23-Vit-Nam-0-2-U23-Nht-Bn-Full-1427668163.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Tình hình ở những bảng 5 đội (từ bảng A đến bảng C) còn khó đoán hơn nữa.  Đây đều là những bảng có nhiều đội mạnh: U23 Iraq, U23 Oman (bảng A), U23 Iran, U23 Ả Rập Saudi (bảng C). Khả năng họ chia điểm ở trận đối đầu trực tiếp, đương nhiên là rất cao.

Chính vì thế mới nói, trận thua 0-2 trước U23 Nhật Bản chỉ là một trận đánh. Chúng ta có thể mừng vì thua “chấp nhận được” trước đàn anh châu lục, nhưng lại có thể rất buồn vì sẽ thua cả cuộc chiến.
Đội xếp thứ 5 trong nhóm nhì bảng hiện đang là U23 Myanmar với 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua +4. Điều đó có nghĩa, U23 Việt Nam cần thắng tối thiểu 4 bàn trước U23 Macau mới có hy vọng đi tiếp.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn