U22 Uzbekistan thiệt quân, U22 Việt Nam sáng cửa chiến thắng

Thể thaoThứ Sáu, 11/11/2016 19:49:00 +07:00

Do thời gian gấp gáp nên U22 Uzbekistan chỉ mang tới giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán có 15 cầu thủ.

2 ngày trước khi giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 ở Vũ Hán khởi tranh, U22 UAE bất ngờ xin rút lui. Điều này khiến LĐBĐ Trung Quốc và Ban tổ chức giải buộc phải gấp rút mời đội khác thay thế. LĐBĐ Uzbekistan nhận lời và cử đội U22 sang dự giải. Thế nhưng do thời gian quá gấp gáp, HLV Samvel Babayan chỉ thể triệu tập được 15 cầu thủ tới Trung Quốc.

2 trận vừa qua, HLV Samvel Babayan gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự khi chỉ có trong tay vỏn vẹn 2 phương án để thay thế.

u22 viet nam se thang tran cuoi vi u22 uzbekistan… het nguoi? hinh anh 1

U22 Uzbekistan (áo xanh) chỉ mang tới giải 15 cầu thủ. Ảnh: Sina.

Trận mở màn gặp U22 Mexico, U22 Uzbekistan thua 0-2 và đây là trận đấu mà HLV Samvel Babayan buộc phải thừa nhận, ông gặp quá nhiều khó khăn khi muốn thay đổi đấu pháp và con người. Trong số 15 tuyển thủ U22 Uzbekistan, có tới 3 thủ môn, tức là khi bước vào trận đấu, đội bóng này chỉ có 2 lựa chọn trên băng ghế dự bị để có thể thay thế khi cần.

Trận thứ 2 gặp U22 Trung Quốc, dù được đánh giá cao hơn, nhưng U22 Uzbekistan đã phải chơi phòng ngự phản công và có trận hòa 0-0 khi đối phương bị đuổi người vào phần cuối trận đấu. Cũng như ở trận gặp U22 Mexico, HLV Samvel Babayan tiếp tục đau đầu với những phương án nhân sự và thừa nhận đội nhà may mắn khi U22 Trung Quốc dứt điểm kém.

Vào chiều 13/11 tới đây, U22 Uzbekistan sẽ bước vào trận cuối gặp U22 Việt Nam. Vấn đề với HLV Samvel Babayan bây giờ không chỉ còn là sự thiếu thốn về nhân sự, mà còn là sự lo lắng về thể lực.

Mật độ thi đấu ở giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 là 6 ngày/3 trận. Một mật độ rất dày và nó đương nhiên ảnh hưởng rất nhiều tới thể lực của các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ chỉ mới ở độ tuổi từ 18 tới 22.

Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu như trước U22 Việt Nam, U22 Uzbekistan buộc phải chọn lối chơi chậm, chắc và thiên về phòng ngự. Rõ ràng, họ khó có thể bước vào một cuộc đua thể lực khi mà trong tay HLV Samvel Babayan chỉ có 15 cầu thủ (mất 3 người là thủ môn) và có nhiều gương mặt đã có dấu hiệu bị đau trong 2 trận vừa qua.

Bình luận
vtcnews.vn