U13 VN giành hạng 3 giải vô địch Đông Nam Á

Thể thaoChủ Nhật, 06/10/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News)- U13 Việt Nam 1 đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải U13 khu vực Asean vừa kết thúc chiều qua.

(VTC News)- U13 Việt Nam 1 đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải U13 khu vực Asean vừa kết thúc chiều qua.

U13 VN 2-0 U13 Indonesia

Bước vào trận đấu, các cầu thủ U-13 VN1 là đội nhập cuộc tốt hơn. U-13 VN1 nhanh chóng kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.


Phút thứ 16 của trận đấu cầu thủ mang áo số 10  Bùi Anh Đức có pha xử lý kỹ thuật bên phía cánh trái, loại bỏ 2 hậu vệ đối phương. Tuy nhiên cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

 

U13 VN1 càng chơi càng hưng phấn, và sau hàng loạt cơ hội tới phút 22 sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Bùi Anh Đức, anh có đường tạt bóng chính xác để tiền đạo mang áo số 9 Trần Danh Trung đánh đầu
chính xác mở tỉ số cho U-13 VN1

Sau bàn thắng mở tỉ số, U-13 VN1 vẫn là đội kiểm xoát hoàn toàn thế trận. Phút 28 vẫn là tình huống tấn công bên cánh trái lần này Vũ Quang Độ đã có đường căng ngang thuận lợi để Nguyễn Hữu Thắng đệm bóng chính xác nâng tỉ số lên 2-0 cho U-13 VN1

Về phía các cầu thủ U-13 Indonesia 2 họ mất hoàn toàn khu trung tuyến và không có đường lên bóng nào đáng chú ý. Đội hình của họ phải co về để chống đỡ những pha lên bóng của U-13 VN1.


Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U-13 Inonesia 2 chủ động dâng cao đội hình, tuy nhiên vấp phải lối chơi vô cùng khoa học của U-13VN1. Không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian còn lại của trận đấu. Như vậy, U13VN1 đã vượt qua U13 Indonesia 2 với tỉ số 2-0 và giành giải 3 tại giải đấu lần này.

U13 ThaiLand 3- 2 U13 Indonesia 2

Bước vào trận đấu cả 2 đội đều thể hiện quyết tâm của mình. Nhưng ngay ở phút thứ 3 của trận đấu trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m sau khi cầu thủ mang áo số 21 Aria Bisma Bagaskara đã có tình huống cao chân ngay trong vòng cấm địa với cầu thủ mang áo số 17 Arnon Prasongporn và cũng chính chính cầu này thực hiện thành công quả 11m đem lại lợi thế cho U-13 ThaiLand.


 

Những phút sau đó thế trận diễn ra cân bằng với những pha ăn miếng trả miếng của cả 2 bên. Phút 14 sau đường chuyền Fadli cầu thủ mang áo số 18 Ahmad Albad đã băng vào đánh đầu nhưng rất tiếc bóng lại đi vọt khung thành đội tuyển U-13 Thái Lan.

Phút 21 sau sai lầm của 1 hậu vệ U-13 Thailand cầu thủ mang áo số 10 Muhammad đã có tình huống đối mặt với thủ môn Wutthipong Thiangthae nhưng rất tiếc anh đã không thắng được thủ môn của đội tuyển U-13 Thái Lan

Phút 38 một lần nữa trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m lần này đến lượt các cầu thủ đội tuyển U-13 Thái Lan phải chịu một quả penaty sau khi cầu thủ mang áo số 15 Sahassawas Dangpan phạm lỗi với cầu thủ Diki Bintara trong vòng cấm. Các cầu thủ và ban huấn luyện clb phản đối gay gắt và trọng tài đã phải rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo của HLV Soonyakrai.

Phút 41 cầu thủ mang áo số 6 Almeyda Setyawan đã thực hiện thành công quả 11m cân bằng tỉ số 1-1 cho U-13 Indonesia 1.

Những phút sau đó trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, phút 47 cầu thủ mang áo số 8 Hasawat Nopnate đã có tình huống sút phạt cực kỳ hiểm hóc tuy nhiên không thắng được thủ thành bên phía Inonesia 1.

Không phải nuối tiếc lâu, phút 51 từ quả phạt góc bên phía cánh trái cầu thủ mang áo số 9 Sittirak Koetkhumthong đã bật cao đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển U-13 Thái Lan


Nhưng thế trận của trận đấu lại được cân bằng khi ở phút thứ 56 cầu thủ mang áo số 18 Ahmad Albad đã có tình huống xử lý kỹ thuật trước khi tâng  bóng qua đầu thủ môn Wutthipong Thangthae cân bằng tỉ số 2-2 cho đội tuyển Indonesia 1.


Trận đấu chung kết của giải đã điễn ra vô cùng hấp dẫn, Sau 90 phút thi đấu chính thức 2 đội hòa nhau 2-2 và phải bước vào 2 hiệp phụ.


Phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất cầu thủ mang áo số 5 của đội tuyển U-13 Thái Lan Wudtichai Kumkeam  phải nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Những tưởng được thi đấu hơn người U-13 Indonesia 1 sẽ thi đấu khởi sắc hơn tuy nhiên chính các cầu thủ U-13 Thái Lan mới là đội thi đấu quyết  tâm hơn.


Phút thứ 9 của hiệp phụ thứ 2, cầu thủ mang áo số 17 bên phía Thái Lan Arnon Prasongporn có tình huống đánh đầu trúng xà ngang khung thành đội tuyển Indonesia. Tưởng như 2 hiệp phụ sẽ kết thúc và trận chung kết sẽ phai quyết định bằng loạt đá 11m thì đúng ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp phụ thứ 2 cầu thủ mang áo số 9 Sittirak Koetkhumthong đã ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U-13 Thái Lan giành chiến thắng 3-2 và lần thứ 3 lên ngôi sau 5 lần tổ chức giải.


PV




Bình luận
vtcnews.vn