Tỷ phú tự lái xe ba gác đi giao hàng cho khách

Kinh tếThứ Bảy, 21/06/2014 11:56:00 +07:00

(VTC News) - Một tỷ phú ở Trung Quốc đã tự đi giao hàng nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty.

Richard Liu – Giám đốc điều hành và sáng lập công ty thương mại điện tử DJ.com ở Trung Quốc đã đi xe ba gác bằng điện để giao hàng cho khách nhân kỷ niệm thành lập công ty

Richard Liu – Giám đốc điều hành và sáng lập công ty thương mại điện tử DJ.com ở Trung Quốc đã đi xe ba gác bằng điện để giao hàng cho khách nhân kỷ niệm thành lập công ty

Ông Liu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là chủ một doanh nghiệp vận tải nhỏ ở Giang Tô nên anh từng bước đi theo con đường kinh doanh.

Ông Liu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là chủ một doanh nghiệp vận tải nhỏ ở Giang Tô nên anh từng bước đi theo con đường kinh doanh.

Ngày 18/6, kỷ niệm thành lập công ty, ông Liu lại đi giao hàng trong đồng phục màu đỏ và khách hàng không hề hay biết đây là ông chủ của một công ty chuyên bán hàng qua mạng.

Ngày 18/6, kỷ niệm thành lập công ty, ông Liu lại đi giao hàng trong đồng phục màu đỏ và khách hàng không hề hay biết đây là ông chủ của một công ty chuyên bán hàng qua mạng.

Ông Liu cho biết: Trong tương lai vẫn tập trung vào kinh doanh cốt lõi là thương mại điện tử. Đây có lẽ là điểm khác biệt của DJ.com so với Alibaba đã chi 340 triệu USD vào đầu tư bên ngoài trong đó có lĩnh vực bóng đá.

Ông Liu cho biết: Trong tương lai vẫn tập trung vào kinh doanh cốt lõi là thương mại điện tử. Đây có lẽ là điểm khác biệt của DJ.com so với Alibaba đã chi 340 triệu USD vào đầu tư bên ngoài trong đó có lĩnh vực bóng đá.

Ông Liu năm nay 41 tuổi, từng học xã hội học và MBA kinh doanh quốc tế.  Công ty vừa tiến hành IPO ra thị trường hồi tháng 5 vừa qua.

Ông Liu năm nay 41 tuổi, từng học xã hội học và MBA kinh doanh quốc tế. Công ty vừa tiến hành IPO ra thị trường hồi tháng 5 vừa qua.

Hồi năm 1998, ông Liu mở cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở Bắc Kinh. Đến năm 2003 đã có nhiều cửa hàng khác được mở ra trên khắp Trung Quốc.

Hồi năm 1998, ông Liu mở cửa hàng kinh doanh đồ điện tử ở Bắc Kinh. Đến năm 2003 đã có nhiều cửa hàng khác được mở ra trên khắp Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong thời kỳ dịch SARS, khi mọi người hạn chế ra đường, Liu đã đưa hàng bán qua mạng.

Tuy nhiên, trong thời kỳ dịch SARS, khi mọi người hạn chế ra đường, Liu đã đưa hàng bán qua mạng.

Ông Richard Liu đứng trong danh sách 1000 tỷ phú  do Hurun Research Institute và công ty tiếp thị GroupM Knowledge đánh giá

Ông Richard Liu đứng trong danh sách 1000 tỷ phú do Hurun Research Institute và công ty tiếp thị GroupM Knowledge đánh giá

Ông Liu từng nói, không muốn trở thành Amazon, sao chép công ty khác là thất bại

Ông Liu từng nói, không muốn trở thành Amazon, sao chép công ty khác là thất bại

Bình luận
vtcnews.vn