Tuyết tan, lộ ra hàng chục xe liên lạc quân sự

XeThứ Sáu, 16/01/2015 10:55:00 +07:00

Đảo Franz Josef cực bắc nước Nga tưởng chừng không có dấu chân người, cho đến khi tuyết tan mùa xuân năm ngoái, lộ ra một căn cứ quân sự bí mật.

Franz Josef Land - một trong những hòn đảo cực Bắc của Nga, ở trên vĩ độ Bắc vùng Greenland, được biết đến từ lâu là hoàn toàn không có người ở. Tuy nhiên, thực tế là không hẳn như vậy, khi tuyết tan dần vào mùa xuân năm ngoái.

Franz Josef Land - một trong những hòn đảo cực Bắc của Nga, ở trên vĩ độ Bắc vùng Greenland, được biết đến từ lâu là hoàn toàn không có người ở. Tuy nhiên, thực tế là không hẳn như vậy, khi tuyết tan dần vào mùa xuân năm ngoái.

Tình trạng xe cộ và thiết bị quân sự được tìm thấy cho thấy những thứ này bị bỏ lại cách đây không lâu, chỉ khoảng chục năm trở lại.

Tình trạng xe cộ và thiết bị quân sự được tìm thấy cho thấy những thứ này bị bỏ lại cách đây không lâu, chỉ khoảng chục năm trở lại.

Một thiết bị liên lạc vỏ ngoài còn khá mới, dù có thể mạch điện phía trong đã bị hủy hoại do ngấm nước mặn lâu ngày.

Một thiết bị liên lạc vỏ ngoài còn khá mới, dù có thể mạch điện phía trong đã bị hủy hoại do ngấm nước mặn lâu ngày.

Máy điện tín bằng telex, thiết bị liên lạc của quân đội từ thời Liên Xô cũ. Phía sau còn nguyên bảng chữ: Sản xuất năm 1976 tại Liên bang Xô Viết

Máy điện tín bằng telex, thiết bị liên lạc của quân đội từ thời Liên Xô cũ. Phía sau còn nguyên bảng chữ: Sản xuất năm 1976 tại Liên bang Xô Viết

Đa số diện tích trên đảo này bị tuyết phủ quanh năm, kể cả mùa hè.

Đa số diện tích trên đảo này bị tuyết phủ quanh năm, kể cả mùa hè.

Bởi vậy, nhiều xe cộ và hàng chục tấn thiết bị này chắc chắn bị vùi trong tuyết suốt nhiều năm qua.

Bởi vậy, nhiều xe cộ và hàng chục tấn thiết bị này chắc chắn bị vùi trong tuyết suốt nhiều năm qua.

Một số chiếc xe còn bị tháo mất kính chắn gió.

Một số chiếc xe còn bị tháo mất kính chắn gió.

Không rõ những tấm kính có giá trị gì ở chốn không người này?

Không rõ những tấm kính có giá trị gì ở chốn không người này?

Về chủng loại, nhiều nhất là xe ủi công binh, rõ ràng là để ủi tuyết, gạt đất. Số còn lại là xe phát điện và xe liên lạc vệ tinh.

Về chủng loại, nhiều nhất là xe ủi công binh, rõ ràng là để ủi tuyết, gạt đất. Số còn lại là xe phát điện và xe liên lạc vệ tinh.

Thiết bị này có vẻ như máy phát điện tự hành bằng bánh xích. Nó có thể đi trên mọi địa hình, mang theo một máy phát điện hạng trung.

Thiết bị này có vẻ như máy phát điện tự hành bằng bánh xích. Nó có thể đi trên mọi địa hình, mang theo một máy phát điện hạng trung.

Người ta phỏng đoán, có lẽ những thiết bị này tới đây bằng đường hàng không.

Người ta phỏng đoán, có lẽ những thiết bị này tới đây bằng đường hàng không.

Những máy bay trực thăng vận tải khổng lồ có thể thả những phương tiện này xuống.

Những máy bay trực thăng vận tải khổng lồ có thể thả những phương tiện này xuống.

Xe bồn chở nhiên liệu, có lẽ để cung cấp nhiên liệu cho đội xe ở đây, triển khai một sứ mạng nào đó.

Xe bồn chở nhiên liệu, có lẽ để cung cấp nhiên liệu cho đội xe ở đây, triển khai một sứ mạng nào đó.

Có cả xe cứu hỏa chuyên dụng.

Có cả xe cứu hỏa chuyên dụng.

Xe liên lạc vệ tinh, kèm máy phát điện.

Xe liên lạc vệ tinh, kèm máy phát điện.

Xe công binh làm nhiệm vụ lắp phà qua sông.

Xe công binh làm nhiệm vụ lắp phà qua sông.

Rõ ràng có một căn cứ quân sự được thiết lập ở đây, toàn bộ trang thiết bị được bỏ lại sau khi người ta rút đi. (Quốc Khánh)

Rõ ràng có một căn cứ quân sự được thiết lập ở đây, toàn bộ trang thiết bị được bỏ lại sau khi người ta rút đi. (Quốc Khánh)

Bình luận
vtcnews.vn