"Tuyển VN sẽ thay đổi để có một trận đấu hay"

Thể thaoThứ Hai, 25/07/2011 07:07:00 +07:00

Trải qua 13 tiếng bay và di chuyển, mãi gần 17h00 chiều nay, (25/7) ĐTVN với về đến Việt Nam.

( VTC News) - Trải qua 13 tiếng bay và di chuyển, mãi gần 17h00 chiều nay, (25/7) ĐTVN với về đến Việt Nam. Vỡ kế hoạch tập luyện tại sân Mỹ Đình nhưng HLV Falko Goetz vẫn yêu cầu toàn đội chạy thả lỏng tại sân bóng của Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, mục tiêu không gì khác là chuẩn bị tốt nhất cho trận lượt về gặp Qatar ngày 28/7.

Ông có cảm thấy bất ngờ hay sốc khi chứng kiến ĐTVN thua Qatar 0-3?

- HLV Falko Goetz: Tôi không bất ngờ với kết quả này mà chỉ thất vọng. So với những gì ĐTVN thể hiện trên sân thì chúng ta xứng đáng có một kết quả tốt hơn.

Trong trận đấu lượt về, đội hình cũng như lối chơi của ĐTVN có thay đổi nào đáng kể hay không, thưa ông?

-Tất nhiên chúng tôi sẽ có một số thay đổi, làm sao để có một trận đấu tốt nhất.

HLV Goetz hy vọng vào sự thay đổi của ĐTVN trong trận lượt về

Sau những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, ông nhận định thế nào về cơ hội đi tiếp của ĐTVN?

-Nhìn vào tỷ số thì trận lượt về không hề dễ dàng cho chúng ta. Tuy nhiên, theo tôi ở trận lượt đi ĐTVN đã có một thế trận tốt. Chúng ta đã có một số cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng không tận dụng được trong khi Qatar tận dụng tốt cơ hội của họ và ghi được 3 bàn thắng khá dễ dàng vào lưới ĐTVN.

Ông đánh giá thế nào về điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Qatar?

-Tôi không quan trọng đối phương đá như nào mà cái chính là ở trận lượt đi, chúng ta đã tạo được một thế trận tốt và có một số cơ hội ghi. Tuy nhiên, chúng ta cũng mắc phải một số sai sót.

Trận lượt về, chắc chắn chúng ta phải cải thiện điều đó, tránh lặp lại những sai lầm đáng tiếc đã mắc phải. Mặc dù vậy, tỷ số thua 0-3 cũng khiến ĐTVN gặp rất nhiều khó khăn. Tình thế không còn thuận lợi cho chúng ta.

Nhiều sai lầm cá nhân đã bộc lộ trong hiệp 2 trận lượt đi, ông có thấy bất ngờ về điều đó?

-Trong bóng đá việc mắc sai lầm hoàn toàn bình thường. Nếu mắc quá nhiều sai lầm sẽ dẫn đến các bàn thua và đó là những gì đã xảy ra với đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi trên sân Qatar.

Nếu các bạn nhìn vào thế trận và kết quả thì rõ ràng chúng ta xứng đáng có kết quả tốt hơn tỷ số thua 0-3.

Ngoài những sai lầm cá nhân, theo ông còn có nguyên nhân nào khác khiến ĐTVN phải nhận trận thua 0-3 trước Qatar?

-Trước khi có bất cứ bình luận gì về trận đấu đã qua, điều chúng ta cần làm là chuẩn bị cho trận lượt về còn đang ở phía trước. Điều chúng ta cần làm là cải thiện khả năng thi đấu cho tốt hơn.

Vậy, hướng khắc phục các sai sót trong lối chơi của ĐTVN là gì?

-Giải pháp của chúng ta ở trận đấu lượt về là chúng ta được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. ĐTVN sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để phục vụ các khán giả đến sân cũng như những người theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Các tuyển thủ được yêu cầu tập ngay sau khi về Việt Nam. Ảnh: Châu Giang

Việc các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dầy tại V-League sau đó lên tập trung đội tuyển có phải đã dẫn đến sự quá tải?

-Tôi nghĩ việc V-League đang diễn ra không ảnh hưởng gì. Trước trận đấu, tất cả các cầu thủ của ĐTVN đều có thể lực tốt.

Ngay sau khi trải qua chuyến bay dài để về nước, ông lại yêu cầu các cầu thủ tập ngay. Ông có thể lý giải về điều này?

-Các cầu thủ của tôi đã phải trải qua chuyến bay dài 13 tiếng. Trong thời gian đó họ ngồi bất động, không di chuyển nhiều. Chính vì thế, buổi tập nhẹ này tôi chỉ muốn giúp các cầu thủ lấy lại cảm giác vận động, sau đó chúng tôi ăn tối và lại sinh hoạt bình thường.

Xin cảm ơn ông!

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Chí Tâm (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn