Tuyển Việt Nam tập kín dưới trời mưa nặng hạt

Thể thaoThứ Năm, 03/09/2015 04:07:00 +07:00

Tuyển Việt Nam có buổi tập nhẹ sáng 3/9 dưới cơn mưa nặng hạt ở trung tâm đào tạo trẻ VFF, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2018.

HLV trưởng Toshiya Miura tiếp tục muốn giữ kín hình ảnh và hoạt động của các cầu thủ vừa được gọi lên tuyển.

HLV trưởng Toshiya Miura tiếp tục muốn giữ kín hình ảnh và hoạt động của các cầu thủ vừa được gọi lên tuyển.

Bảo vệ của VFF thông báo không đồng ý cho phóng viên tiếp cận đội tuyển ngay từ cổng vào.

Bảo vệ của VFF thông báo không đồng ý cho phóng viên tiếp cận đội tuyển ngay từ cổng vào.

Theo như thông báo thì sáng 3/9 đội tuyển Việt Nam sẽ được đi kiểm ra sức khỏe tại bệnh viện Thể thao.

Theo như thông báo thì sáng 3/9 đội tuyển Việt Nam sẽ được đi kiểm ra sức khỏe tại bệnh viện Thể thao.

Tuy nhiên, khoảng 9 giờ 30 phút sáng, ông thầy người Nhật Bản đã cho các học trò của mình ra sân thực hiện một số bài tập thể lực dưới mưa.

Tuy nhiên, khoảng 9 giờ 30 phút sáng, ông thầy người Nhật Bản đã cho các học trò của mình ra sân thực hiện một số bài tập thể lực dưới mưa.

Trước đó, đội đã tập trung tại Hà Nội vào hôm qua (2/9) và theo lịch sáng nay sẽ đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Trước đó, đội đã tập trung tại Hà Nội vào hôm qua (2/9) và theo lịch sáng nay sẽ đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Trước khi sang Đài Loan vào ngày 5/9, toàn đội sẽ có thêm một buổi tập nữa tập sân bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

Trước khi sang Đài Loan vào ngày 5/9, toàn đội sẽ có thêm một buổi tập nữa tập sân bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ.

HLV Miura dự kiến sẽ cho học trò tập thêm 3 buổi nữa tại Đài Loan, trong đó có 1 buổi tập làm quen với sân Municipal -nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà vào 19 giờ ngày 8/9.

HLV Miura dự kiến sẽ cho học trò tập thêm 3 buổi nữa tại Đài Loan, trong đó có 1 buổi tập làm quen với sân Municipal -nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà vào 19 giờ ngày 8/9.

Nguồn: Thanh Niên

Nguồn: Thanh Niên

Bình luận
vtcnews.vn