Tuyển sinh giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 03/12/2010 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 2/12, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các HV, trường ĐH, CĐ, TCCN yêu cầu thực hiện ngay việc tuyển sinh đào tạo giảng viên quốc phòng, an ninh.

(VTC News) - Ngày 2/12, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp yêu cầu thực hiện ngay việc tuyển sinh đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng, an ninh.

Sinh viên tham gia học quân sự. ( Ảnh minh họa)

Công văn của Bộ GD&ĐT nêu rõ, để kịp thời cho việc xác định nhu cầu, giao chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo, Bộ yêu cầu các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tuyển chọn, cử những đối tượng đã và sẽ được xác định biên chế chuyên trách làm giáo viên giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQP-AN) của nhà trường đi đào tạo văn bằng 2 theo Quyết định 472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các trường ĐH, CĐ: Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về đào tạo, tạo nguồn đội ngũ giảng viên GDQP-AN để dần thay thế về cơ bản đội ngũ giảng viên là sĩ quan quân đội biệt phái.

Về thời gian đào tạo văn bằng 2, đối với đối tượng là giáo viên hiện đang giảng dạy tại các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo ngắn hạn (6 tháng) giáo viên GDQP-AN do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, sẽ học tập trung trong thời gian 18 tháng.

Với đối tượng là những người đã có bằng tốt nghiệp ĐH các ngành khác, khi học văn bằng 2 về GDQP-AN, thời gian học là 2 năm tập trung. Văn bằng tốt nghiệp của các hình thức trên là: Cử nhân GDQP-AN.

Trong khóa học, sinh viên có thể được học tập ở các cơ sở khác nhau gắn với chương trình phối hợp, liên kết đào tạo giữa các trường. Thời gian đào tạo tại các trường sư phạm, sinh viên được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với sinh viên ngành sư phạm; thời gian đào tạo tại các trường thuộc Bộ Quốc phòng, sinh viên được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với học viên sĩ quan trong nhà trường quân đội.

Các trường có kế hoạch gửi đi đào tạo từ năm 2011, có công văn và danh sách đăng ký trực tiếp về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Quốc phòng) trước ngày 29/12/2010.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn