Tuyển cờ vua Việt Nam xuất sắc, tiếp tục thắng đậm Trung Quốc

Thể thaoThứ Tư, 27/09/2017 15:24:00 +07:00

Chiếc huy chương vàng cuối cùng của Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG 5) là chiến công của các VĐV cờ vua.

Hai trận chung kết đồng đội nam, nữ cờ chớp đều là những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ở trận đấu của nội dung nam, Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã đánh bại đôi Wang Yue - Yu Yangyi trong cả 2 trận đơn để giành huy chương vàng. Đây cũng là chiếc HCV thứ hai mà bộ đôi Quang Liêm - Trường Sơn giành được ở AIMAG 5 sau khi đánh bại đối thủ người Trung Quốc.

Ngay sau trận đấu, hai kỳ thủ Việt Nam đã nhận được lời chúc mừng từ trưởng đoàn Trần Đức Phấn.

4_zing

Quang Liêm và Trường Sơn thắng Trung Quốc trong cả 2 trận chung kết. 

Trong khi đó ở trận đấu của các VĐV nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên và Hoàng Thị Bảo Trâm lần lượt để thua Tan Zhongyi và Lei Tingjie, chỉ giành HCB.

Hai tấm huy chương trong ngày 27/9 của đội tuyển cờ vua đã khép lại kỳ đại hội của đoàn thể thao Việt Nam. Chung cuộc, đoàn Việt Nam 13 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 9 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính riêng các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan.

13 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam tại AIMAG 5

Billiard (1): Nguyễn Quốc Nguyện

Cờ vua (3): Nguyễn Ngọc Trường Sơn – Lê Quang Liêm (cờ nhanh, cờ chớp), Lê Quang Liêm (cờ tiêu chuẩn)

Khiêu vũ thể thao (1): Nguyễn Trung Kiên – Phạm Hồng Anh (Salsa)

Điền kinh trong nhà (1): Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa)

Kurash (1): Trần Thị Thanh Thủy (trên 87kg nữ)

Muay (1): Bùi Yến Ly (dưới 51kg nữ)

Bơi (2): Nguyễn Thị Ánh Viên (100m hỗn hợp, 200m hỗn hợp)

Taekwondo (1): Đồng đội nữ quyền biểu diễn

Cử tạ (2): Thạch Kim Tuấn (56kg nam), Trịnh Văn Vinh (62kg nam) 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn