Tùy viên quân sự động viên U19 Việt Nam trước trận gặp U19 Trung Quốc

Thể thaoThứ Hai, 13/10/2014 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Trước giờ đấu U19 Trung Quốc, Tùy viên quân sự Việt Nam tại Myanmar đã tới thăm, động viên toàn thể ĐT U19 Việt Nam.

Sáng 13/10, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng cùng Tùy viên quân sự Lê Văn Thanh tới thăm, động viên U19 Việt Nam trước trận đấu với U19 Trung Quốc.

Sáng 13/10, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng cùng Tùy viên quân sự Lê Văn Thanh tới thăm, động viên U19 Việt Nam trước trận đấu với U19 Trung Quốc.

Trong cuộc gặp gỡ này, cả Đại sứ Phạm Thanh Dũng và Tùy viên, Đại tá Lê Văn Thanh bày tỏ sự yêu mến đặc biệt với U19 Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ này, cả Đại sứ Phạm Thanh Dũng và Tùy viên, Đại tá Lê Văn Thanh bày tỏ sự yêu mến đặc biệt với U19 Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Thanh trong cuộc gặp chia sẻ, ông từng là một cầu thủ nên ông hiểu những gì mà U19 Việt Nam đã và đang trải qua. Nhưng ông tin, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm sẽ làm thay đổi hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Thanh trong cuộc gặp chia sẻ, ông từng là một cầu thủ nên ông hiểu những gì mà U19 Việt Nam đã và đang trải qua. Nhưng ông tin, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm sẽ làm thay đổi hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Trong khi đó, Đại sứ Phạm Văn Dũng khẳng định, tại Myanmar, U19 Việt Nam rất được CĐV Myanmar mến mộ. Bản thân ông thì nhờ có dịp này mà được gặp U19 Việt Nam bằng xương bằng thịt.

Trong khi đó, Đại sứ Phạm Văn Dũng khẳng định, tại Myanmar, U19 Việt Nam rất được CĐV Myanmar mến mộ. Bản thân ông thì nhờ có dịp này mà được gặp U19 Việt Nam bằng xương bằng thịt.

Trong trận đấu chiều này, U19 Viêt Nam không những được rất động CĐV Việt Nam đang sống, làm việc tại Yangon tới cổ vũ mà chính CĐV Myanmar cũng sẽ ủng hộ thầy trò HLV Graechen.

Trong trận đấu chiều này, U19 Viêt Nam không những được rất động CĐV Việt Nam đang sống, làm việc tại Yangon tới cổ vũ mà chính CĐV Myanmar cũng sẽ ủng hộ thầy trò HLV Graechen.

Hà Thành (Từ Yangon, Myanmar)

Hà Thành (Từ Yangon, Myanmar)

Bình luận
vtcnews.vn