Tướng lực lượng tự vệ mặt đất Nhật Bản thăm Việt Nam

Thế giớiThứ Hai, 08/06/2015 06:56:00 +07:00

Chiều 08/6, Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn miền Đông, Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản sang thăm Việt Nam.

(VTC News) - Chiều 08/6, Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn miền Đông, Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản sang thăm Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn miền Đông, Lực lượng Tự vệ mặt đất Nhật Bản, nhân dịp dự Giao lưu Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 2.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh tiếp Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki
Ảnh: Hồng Pha
 
Trung tướng Nguyễn Quốc khánh nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa cũng như phong tục tập quán.

Trong 42 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác phát triển toàn diện, thực chất với Nhật Bản, trong đó hợp tác về quốc phòng được coi là điểm nhấn.
Quang cảnh buổi tiếp Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki
Quang cảnh buổi tiếp Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki - Ảnh: Hồng Pha 
Trên cơ sở “Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương” ký tháng 10/2011, hai bên đã tích cực triển khai có hiệu quả một số lĩnh vực như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng; Tham vấn sĩ quan tham mưu hải quân, không quân và lục quân; Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, hợp tác đào tạo.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam lần này tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Thiếu tướng Sueyoshi Hiroaki cảm ơn lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu dành thời gian tiếp và bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng sẽ làm cơ sở quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn