Tự vệ Crưm lập rào chắn Hải quân Ukraine

Thế giớiThứ Bảy, 08/03/2014 07:21:00 +07:00

Các tay súng ủng hộ Nga ngày 7/3 đã dựng rào chắn bên ngoài tổng hành dinh Hải quân Ukraine ở Sevastopol, phía Nam Crimea.

Một phóng viên AFP cho biết các tay súng ủng hộ Nga ngày 7/3 đã dựng rào chắn bên ngoài tổng hành dinh Hải quân Ukraine ở Sevastopol, phía Nam Crưm.

Lực lượng tự vệ Crưm bên ngoài một sơ sở quân sự Ukraine ở Crưm

Tay súng có tên Dmitry, người tự xưng là thành viên "nhóm tự vệ" ủng hộ Moskva, nói rằng các binh sĩ Ukraine "có thể ra ngoài nếu họ muốn, song nếu họ làm vậy chúng tôi sẽ không cho họ trở lại vào trong".
Rào chắn được cắm cờ Nga ở trên và các tay súng đeo băng tay màu đỏ với dòng chữ ủng hộ Nga.

Tranh cãi đã nổ ra xung quanh sự có mặt của những tay súng không có phù hiệu tại Crưm kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tại đây.

Truyền thông Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga đứng sau các tay súng này và họ thật ra là binh lính Nga.

Tuy nhiên, phía Nga đã nhiều lần bác bỏ quan điểm trên và cho rằng đây là lực lượng do những người thân Nga tự lập nên để bảo vệ cho người gốc Nga, vốn chiếm 60% dân số tại bán đảo Crưm.

Bình luận