Từ hoảng hốt khai nhận đến hối lộ CSCĐ 5,5 triệu đồng

Pháp luậtThứ Năm, 07/10/2010 03:02:00 +07:00

(VTC News)- Vi phạm luật vì hành vi đi xe không biển, tàng trữ ma tuý tổng hợp, đối tượng rút tiền ra hối lộ CSCĐ, và bị nhận thêm 1 biên bản về hành vi hối lộ.

(VTC News) - Vi phạm luật vì hành vi đi xe không biển, tàng trữ ma tuý tổng hợp, đối tượng bị bắt giữ còn rút 5,5 triệu đồng ra hối lộ CSCĐ, và bị nhận thêm một biên bản về hành vi hối lộ.

0h30 ngày 7/10/2010, Tổ công tác Đại đội 5, Trung đoàn CSCĐ thuộc Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Văn Biên phụ trách, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bắt gặp một nam thanh niên đi trên xe LX không biển kiểm soát trên khu vực đường Hàng Bạc.

Khi bị giữ lại kiểm tra, đối tượng tỏ ra khá lúng túng, sợ hãi. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe của đối tượng có một chiếc túi. Với thái độ hoảng hốt, đối tượng nhanh chóng khai nhận đó là ma túy gồm 1 gói tài mà, 1 gói bột đá và một bộ đồ để sử dụng những thứ ma túy trên.

Ngay lập tức người này bị tổ công tác đưa về Công an phường Hàng Bạc để khai thác làm rõ. Tại đây, đối tượng khai nhận tên là Lê Việt Đức (26 tuổi), ở tổ 48, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Trong lúc các chiến sĩ CSCĐ đang lập biên bản vụ việc, Đức đã móc túi lấy hết số tiền gồm 5.450.000 đồng đưa ra để hối lộ các anh. Lập tức, Đức bị tổ công tác lập thêm một biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Hiện Công an phường Hàng Bạc đang tiếp tục điều tra vụ việc.

L.V

Bình luận
vtcnews.vn