Tử hình nam bảo vệ hại đời nữ thông dịch viên

Pháp luậtThứ Hai, 23/07/2012 04:07:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc đi kiểm tra tình hình an ninh của công ty, Tân thấy chị V đang nằm ngủ trong phòng và y đã nảy sinh ý định đồi bại.

(VTC News) – Trong lúc đi kiểm tra tình hình an ninh của công ty, Tân thấy chị V đang nằm ngủ trong phòng và y đã nảy sinh ý định đồi bại.

Bị cáo trong giờ nghị án
Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Vương Nhật Tân (19 tuổi, ở Bình Dương) về tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo hồ sơ vụ án, Tân là tổ trưởng tổ bảo vệ Công ty Frama Group VN, đóng tại xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngày 6/2, Tân nhận nhiệm vụ đi trực theo lịch của công ty phân công.

Trong lúc đi kiểm tra tình hình an ninh trong công ty, khi đi qua phòng làm việc của chị L.T.V (SN 1974, ở TP.HCM, là thông dịch viên), y phát hiện chị V đang nằm ngủ. Thấy vậy, Tân nảy sinh ý định đồi bại.

Trong quá trình thực hiện hành vi đồi bại
, Tân đã dùng vũ lực khống chế khiến chị V bất tỉnh nên ngay sau đó ý đã bỏ trốn. Sáng hôm sau, Tân đến cơ quan công an dầu thú.
Ngày 17/4, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo mức án trên. Nhân thấy mức an mà tòa sơ thẩm tuyên phạt là quá khắt khe, Tân làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng tại phiên phúc thẩm,  HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trong, rất nguy hiểm cho xã hội nên vẫn giữ nguyên y án sơ thẩm.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn