Từ điển giải thích ngây ngô, NXB Đồng Nai kiểm tra thông tin

Giáo dụcThứ Hai, 27/10/2014 12:36:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi có thông tin xuất hiện cuốn Từ điển Tiếng Việt giải thích ngây ngô, đại diện NXB Đồng Nai đã cho biết sẽ kiểm tra nguồn gốc cuốn sách.

(VTC News) - Sau khi có thông tin xuất hiện cuốn Từ điển Tiếng Việt giải thích ngây ngô, đại diện NXB Đồng Nai đã cho biết sẽ kiểm tra nguồn gốc cuốn sách.

Vừa qua, xã hội bàng hoàng về một cuốn từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh của tác giả Vũ Chất với nhiều cách giải thích từ ngô nghê, khó hiểu, thậm chí không đúng, sai sự thật.

Bên cạnh đó, các cuốn Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1,2,3 được cho là của NXB Đồng Nai cấp ngày 25/4/2014 cũng có những nội dung ngô nghê, không chính xác.
Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1,2,3 và lớp 4,5 được NXB Đồng Nai phát hành. Ảnh: Hồng Nhung
Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1,2,3 và lớp 4,5 được NXB Đồng Nai phát hành. Ảnh: Hồng Nhung  
Một số nội dung được giải thích trong các cuốn Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh lớp 1,2,3 như sau:

Bắc thang (đgt): Xúi giục, giúp đỡ. Bắc thang cho con leo


Bắc thuộc (dt): Thời kỳ nước Việt Nam thuộc nước Tàu


Bắt rể (đgt): Đem rể về nuôi tại nhà

Cào cấu (đgt): Cào và cấu

Cổ kính (tt): Rất cổ với vẻ y nghi. Tòa nhà cổ kính

Chờm (đgt): Áp vào da thịt một vật gì cho bớt đau. Chờm nước nóng (Trong khi cũng trong cuốn từ điển này, từ “Chườm” được giải thích “Áp vật nóng hoặc lạnh vào da để làm giảm đau hoặc giảm sốt. Chườm nước nóng”)

Dờn (tt): Có màu xanh mét. Nước da xanh dờn.

Dằng co (đt): Lôi kéo dây dưa không dứt

Đền (dt): Chỗ vua ở, chỗ thờ phụng lớn. Đền đài

Ếch (dt): Loại nhái mình lớn, thịt ngon. Chụp ếch
Một số từ dẫn trong cuốn Từ điển Tiếng Việt dành cho học sinh của hai tác giả Khắc Trí và Trọng Tấn. Ảnh Hồng Nhung  
Ngày 27/10, trao đổi với VTC News, bà Bùi Thị Lâm Ngọc, trưởng ban biên tập NXB Đồng Nai cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về những sai sót của cuốn từ điển.

Trong ngày 27/10, NXB Đồng Nai sẽ cho kiểm tra về những nội dung báo chí và độc giả phản ánh. Sau đó, NXB Đồng Nai sẽ có trả lời chính thức đến độc giả và các cơ quan báo chí.

Khi chưa kiểm tra chính xác, bà Lâm Ngọc cho biết không ngoại trừ khả năng là sách lậu trôi nổi trên thị trường. Phần lớn các nhà xuất bản đều gặp phải tình trạng bị in lậu sách trong thời gian vừa qua.

Tuy vậy, bà Ngọc cho biết sẽ kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sách lưu trữ tại NXB Đồng Nai trước khi thông tin chính thức về vụ việc.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn