Từ chối uống rượu không được, rút súng bắn chết người

Pháp luậtThứ Sáu, 30/10/2015 05:05:00 +07:00

Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Trương Quang Tịnh lái ô tô đến bắn chết đối phương rồi ra công an huyện đầu thú.

(VTC News) - Sau khi cãi nhau qua điện thoại, Trương Quang Tịnh lái ô tô đến bắn chết đối phương rồi ra công an huyện đầu thú.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ vào đêm 29/10. Liên quan vụ án mạng, nghi can Trương Quang Tịnh đang bị tạm giữ.

 Đối tượng Tịnh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 29/10, Nông Văn Minh (25 tuổi, ngụ huyện Ea Ka, tỉnh Đắk Lắk), cùng nhóm bạn nhậu tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) có mời rượu Trương Quang Tịnh (27 tuổi, trú 84 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Pleiku, Gia Lai) nhưng Tịnh từ chối bỏ về.
Tịnh đã ngồi trên ô tô BKS 81A-05646, nhóm bạn nhậu chạy đến yêu cầu Tịnh hạ cửa kính ô tô xuống để nói chuyện phải quấy. Khi Tịnh hạ cửa kính xuống thì bị những người này thò tay qua cửa kính nắm áo, đồng thời đánh Tịnh. 

Bị nhiều người tấn công bất ngờ, Tịnh lấy khẩu súng rulo chĩa về hướng những người đang tấn công bóp cò. Viên đạn đã trúng ngay vào mặt Minh xuyên qua phía sau đầu, nạn nhân gục ngay tại chỗ, nhóm bạn nhậu nghe tiếng súng nổ bỏ chạy tán loạn.

 Hiện trường xảy ra án mạng

Sau khi gây án, Tịnh lái xe đến trụ sở Công an huyện Đức Cơ để tự thú. Trên đường đi, Tịnh đã mở cửa xe và vứt khẩu súng ra vệ đường tại khu vực làng Bi, xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai). 

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cử lực lượng trinh sát đến bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng Minh đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Đức Cơ. 

Công an tìm thấy trong ổ quay của khẩu súng rulo vẫn còn 5 viên đạn. Tịnh đang bị tạm giữ cùng phương tiện gây án.


Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn