Từ 15/5, đường sắt tăng giá vé tàu

Kinh tếThứ Ba, 08/05/2012 05:01:00 +07:00

(VTC News) - Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã ban hành giá vé hành khách mới áp dụng từ ngày 15/5 tới 4/9/2012 trên các đoàn tàu khách Thống Nhất.

(VTC News) - Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã ban hành giá vé hành khách mới áp dụng từ ngày 15/5 tới 4/9/2012 trên các đoàn tàu khách Thống Nhất.


Theo đó, với giá vé tàu SE3/4 Hà Nội - Sài Gòn: giá vé ghế ngồi cứng sẽ là 798.000 đồng/vé, ghế ngồi cứng điều hòa là 1.110.000 đồng/vé; ghế ngồi mềm thường là 925.000 đồng/vé; ghế ngồi mềm điều hòa là 1.210.000 đồng/vé.

Cùng đó, giá vé cao nhất được áp dụng cho khoang giường nằm 4 giường là 1.990.000 đồng/tầng 1, mức 1.966.000 đồng/tầng 2.

Từ ngày 15/5 giá vé tàu Thống Nhất sẽ được áp dụng tăng. Ảnh minh họa Internet. 
Đối với tàu SE1/2, SE 7/8 Hà Nội-Sài Gòn và ngược lại, giá vé có phần thấp hơn, song mức thấp nhất cho ghế ngồi cứng là 782.000 đồng/vé, cao nhất là 1.857.000 đồng/vé – đối với vé giường nằm mềm tầng 1 khoang 4 điều hóa…

Thời gian áp dụng giá vé mới là từ 0h ngày 15/5 đến hết ngày 4/9/2012.

Giá vé ghế ngồi cứng không điều hòa tàu TN1/2 vẫn áp dụng như hiện hành.

Mặc dù tăng giá vé vào dịp cao điểm, song Tổng Công ty đường sắt Việt Nam sẽ vẫn áp dụng miễn giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội áp dụng theo quy định hiện hành.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thêm, trong thời gian này, không áp dụng mức giảm giá vé tập thể; mức khấu trừ đối với vé trả lại, đổi vé là 20%.

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng không cấp chỗ cho cán bộ, công nhân viên đường sắt và thân nhân đi du lịch, nghỉ mát. Trường hợp khác ngoài du lịch và nghỉ mát được sử dụng giấy đi tàu, nhưng Thủ trưởng các đơn vị phải có trách nhiệm xét duyệt, cấp giấy đi tàu, đồng thời phải chụi trách nhiệm nếu phát hiện giấy đi tàu không đúng đối tượng, mục đích…

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn