TT - Huế hoàn thành cơ bản 7 mục tiêu trọng điểm

Thời sựThứ Sáu, 10/12/2010 02:06:00 +07:00

(VTC News) - Năm 2010, Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành cơ bản 7 mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH 2010.

(VTC News) - Năm 2010, Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành cơ bản 7 mục tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010.

Cụ thể, năm 2010 tỉnh đã thành lập mới thị xã Hương Thủy, nâng thị trấn Tứ Hạ lên đô thị loại IV, hoàn chỉnh đề án thành lập thị trấn Phú Đa, lập kế hoạch xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, năm nay tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ổn định chỗ ở mới cho hơn 500 hộ dân. Trong đó, đã hoàn thành khu tái định cư Phú Mậu, Phú Hậu, Hương Sơ để định cư cho 439 hộ dân vạn đò (đạt 100% kế hoạch năm). Tiến hành xây dựng khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với mức đầu tư 1.177 tỷ đồng (chiếm 12,8% tổng đầu tư toàn xã hội của tỉnh); Hoàn thành quy hoạch chi tiết cảng Chân Mây, xây dựng quy hoạch Khu đô thị mới Chân Mây, khu vực ven đường Tây đầm Lập An...

Khu đô thị An Vân Dương ở Huế. Ảnh: VL

Năm 2010, tỉnh Thừa Thiên- Huế có 112/112 xã đạt 4/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (điện, điểm bưu điện, thiết chế văn hóa cơ sở).

Về lĩnh vực giáo dục, tỉnh đã phấn đấu và đưa 11 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 125 trường, chuyển 3 trường THPT bán công Nguyễn Trường Tộ, Bùi Thị Xuân, Đặng Trần Côn sang trường công lập.

Địa phương cũng đã hoàn thiện mạng LAN cho 152 UBND các phường xã, thị trấn, thực hiện tốt công tác “Kết nối thông suốt mạng WAN của tỉnh đến các phòng chuyên môn của các huyện, TP Huế’’.

Chương trình bảo vệ môi trường được lập kế hoạch phân vùng rõ ràng, xúc tiến xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung; xây dựng khu bảo tồn đất ngập nước cửa sông Ô Lâu theo phương thức đồng quản lý; quản lý và phát triển khu bảo vệ thuỷ sản Cồn Cát, Doi Chỏi, Cồn Chìm, Khu bảo tồn Sao La...
Trần Viết Long
Bình luận
vtcnews.vn