Truy tố 16 đối tượng buôn 1.100 tấn lá thuốc lá lậu

Pháp luậtThứ Ba, 30/11/2010 03:42:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định truy tố 16 đối tượng liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 1.100 tấn thuốc lá lậu.

(VTC News) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định đề nghị truy tố 16 đối tượng về các tội buôn lậu, chứa chấp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chống người thi hành công vụ, cố ý làm hư hỏng tài sản trong vụ án Trần Thị Tuyết cùng đồng bọn buôn lậu lá thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngày 4/5/2009, cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 19L- 6564 chở 18,857 tấn lá thuốc lá không có giấy tờ tại địa bàn xã Minh Lương, Đoan Hùng. Bị phát hiện, các đối tượng đã đập vỡ kính xe ô tô, rồi bỏ chạy không cho kiểm tra.

Ngay sau đó, Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng Hoàng Thị Vân ở xã Đại Phạm, Hạ Hoà, Phú Thọ là chủ lô hàng lậu, Nguyễn Văn Uý, ở Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang về tội chống người thi hành công vụ; lái xe Trần Quốc Việt về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mở rộng đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận từ tháng 10/2008 đến 4/5/2009 đã dẫn đường cho 32 xe ô tô chở khoảng 540 tấn lá thuốc lá Trung Quốc nhập lậu của Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Tuyết đi từ địa bàn tỉnh Lào Cai, Yên Bái đến Đông Anh, Hà Nội và Bắc Ninh, Bắc Giang để tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2008 đến 7/2009, Trần Thị Tuyết (SN 1962) ở Phố Mới, TP Lào Cai đã mua lá thuốc lá Trung Quốc của A Lý, Lý Tống Uây và Vương Hải Sinh và một số đối tượng khác ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đem về Việt Nam tiêu thụ. Địa điểm giao hàng tại bờ sông Nậm Thi (địa phận Trung Quốc), sau đó được vận chuyển qua sông về địa phận Việt Nam.

Tuyết đã cấu kết với các chủ hàng Trung Quốc mua 23.432 kiện lá thuốc lá (tương đương với hơn 1.100 tấn). Rồi sau đó, Tuyết thuê Nguyễn Thị Hiền ở Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai và Nguyễn Thị Hồng ở phường Lào Cai, TP Lào Cai tổ chức nhận hàng tại bờ sông Nậm Thi và bờ sông Hồng thuộc địa phận huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và vận chuyển trái phép khoảng 932,066 tấn lá thuốc lá Trung Quốc nhập lậu trị giá hơn 35 tỷ đồng về bán cho các mối hàng trong nước.

Tiếp đó, Hiền đã thuê nhiều đối tượng khác dùng xe ô tô tải 1,5 chở lá thuốc lá vào các kho để kiểm hàng rồi tiếp tục thuê Nguyễn Văn Thuỷ, ở Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai vận chuyển về Đông Anh, Hà Nội và Bắc Ninh giao hàng theo sự chỉ đạo của Tuyết. Tổng cộng, Hiền đã vận chuyển thuê cho Tuyết hơn 338 tấn lá thuốc lá nhập lậu, tiền công hơn 1,2 tỷ đồng và tự ý bán 28,2 tấn lá thuốc lá của Tuyết trị giá 789,6 triệu đồng.

Sau khi vận chuyển hàng trót lọt, Trần Thị Tuyết đã bán cho Nguyễn Thị Thu ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh hơn 147 tấn; Lục Thị Sáng ở Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Lạng Sơn hơn 251 tấn; Nguyễn Thị Phương Nga ở 374 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội hơn 188 tấn; Nguyễn Quang Ngọc và Nguyễn Trung Kiên ở công ty TNHH Trung Khánh, trụ sở Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội hơn 192 tấn; bán 95,5 tấn cho năm cá nhân ở công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoà Hợp, Bắc Giang, bán hơn 96,7 tấn cho Nguyễn Văn Sáng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Mai Hoa ở Đông Anh, Hà Nội…

Tổng cộng, 16 đối tượng liên quan đến vụ án sẽ sớm được cơ quan Công an đưa ra xét xử trước pháp luật.

Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn