Truy tìm tài xế lái xe ô tô bằng chân ở Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 08/08/2015 07:56:00 +07:00

CSGT sẽ điều tra việc lái xe liều lĩnh sử dụng chân điều khiển vô lăng, cho chiếc ô tô quay đầu giữa phố Hà Nội.

(VTC News) - CSGT sẽ điều tra việc lái xe liều lĩnh sử dụng chân điều khiển vô lăng, cho chiếc ô tô quay đầu giữa phố Hà Nội.

Lãnh đạo đội CSGT số 7 (PC67 - Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh về trường hợp một người đàn ông điều khiển xe ô tô bằng chân trên tuyến đường Trần Phú - Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) và sẽ xác minh điều tra, làm rõ.
"Tuy nhiên, từ hình ảnh trong clip rất khó có thể xác định được biển số xe vì camera ghi lại hình ảnh từ phía sau tài xế, chỉ nhìn thấy sau gáy và chân người điều khiển xe" - lãnh đạo đội CSGT nói.
 Người đàn ông dùng chân điều khiển xe ô tô quay đầu tại khúc cua. (Ảnh cắt từ clip)
Trước đó, một clip ghi lại cảnh tài xế lái xe ô tô bằng chân được chia sẻ trên nhiều trang mạng. Clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem kèm theo những bình luận về hành động lái xe "có một không hai" của tài xế này.
Theo hình ảnh, tài xế ngồi ở ghế lái sử dụng chân điều khiển vô lăng, trong khi đó người ngồi ở hàng ghế phía sau đã ghi lại hình ảnh này.
Theo quan sát, tại điểm quay đầu xe, tài xế sử dụng chân rất "điêu luyện" điều khiển xe quay đầu. Giữa dòng phương tiện đông đúc trên đường Nguyễn Trãi, người này cũng không e ngại khi dùng chân xử lý các tình huống với vô lăng.
Video: Lái xe ô tô bằng chân rất 'điêu luyện'
Đến điểm rẽ phải trên đường Nguyễn Trãi, người này cũng nhanh chóng dùng chân bật tín hiệu xi nhan và bẻ lái rất nhanh.
Nhiều người sau khi theo dõi clip đều cho rằng, việc lái xe như trên vừa vi phạm quy định về an toàn giao thông, vừa coi thường tính mạng của những người cùng tham gia giao thông trên cung đường này và đề nghị cảnh sát giao thông nhanh chóng vào cuộc để tìm ra người vi phạm, xử lý theo quy định.
Độc giả có hình ảnh, tư liệu về chiếc xe vi phạm nói trên có thể liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại đường dây nóng 01255 911 911 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email: [email protected]của báo điện tử VTC News. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin tới cơ quan chức năng để truy tìm và nghiêm trị chiếc xe coi thường pháp luật này.

H.Dương
Bình luận
vtcnews.vn