Truy bắt ổ nhóm táo tợn cướp 7 xe ôtô

Pháp luậtThứ Ba, 06/07/2010 07:30:00 +07:00

(VTC News) -Tuấn, Phương dùng dao chọc tiết lợn khống chế, dùng khoá số 8, băng dính để trói tay anh Hoàn, dùng giẻ bịt mắt và miệng nạn nhân.

(VTC News) - Ngày 3/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP và CA huyện Sóc Sơn phối hợp với CA tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ ổ nhóm thực hiện hàng loạt vụ cướp xe ô tô với thủ đoạn táo tợn. Một trong 2 đối tượng có lệnh truy nã của Bộ Quốc Phòng về tội cướp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nhâm Văn Tuấn (SN 1975, ở  Giang Nam, Thanh Thuỷ, Vị Xuyên, Hà Giang, là đối tượng có lệnh truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng về tội cướp tài sản) và Nguyễn Tuấn Phương (SN 1982, ở Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, hiện đang có lệnh truy nã về tội cướp tài sản).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Ngày 2/7, Nhâm và Phương thuê xe ôtô taxi do anh Nguyễn Văn Trung (SN 1985, trú ở Thành Công, Quảng Thạch, Thanh Hoá) lái xe taxi Innova biển kiểm soát 36M-8958 của Hãng Bắc Trung Nam (Thanh Hoá) chở từ Thanh Hoá về Hà Nội. Khi đến quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thạch Lỗ, Thanh Xuân, Sóc Sơn, các đối tượng lừa nhờ anh Trung xuống mua nước, sau đó cướp xe ôtô trên rồi trốn thoát.

Thu giữ xe ôtô là tang vật của vụ án, 4 chiếc điện thoại di động. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp xe ôtô tương tự khác, cụ thể:

Khoảng 23h ngày 21/6, Tuấn và Phương thuê xe ôtô taxi do anh Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1989, trú ở Lý Nhân, Hà Nam) là lái xe taxi Getz BKS 30L - 6734 của Hãng Vic, chở Nhâm và Phương từ đường Yên Phụ, Tây Hồ về Đại Mỗ, Từ Liêm. Khi đến Từ Liêm, Tuấn, Phương dùng dao chọc tiết lợn đe doạ khống chế, dùng khoá số 8 khoá tay anh Hoàn lại, dùng băng dính để trói tay anh Hoàn, dùng giẻ bịt mắt và miệng anh Hoàn.

Các đối tượng cướp xe ôtô trên, 3 điện thoại di động và hơn 5 triệu đồng. Khi đến địa phận Phú Minh, chúng thả anh Hoàn xuống rồi trốn thoát.

Ngoài ra, Tuấn, Phương còn khai nhận về 6 vụ cướp xe ôtô taxi khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam (2 vụ), Hoà Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ, Yên Bái. Cơ quan CA đang điều tra mở rộng.

Phúc Hưng
Bình luận
vtcnews.vn