Truy bắt kẻ cầm đầu nhóm làm bằng đại học giả ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 16/05/2014 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra truy bắt một số đối tượng chủ chốt trong đường dây làm bằng đại học, cao đẳng giả ở Sài Gòn.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra truy bắt một số đối tượng chủ chốt trong đường dây làm bằng đại học, cao đẳng giả ở Sài Gòn.

Chiều 15/5, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ hình sự Huỳnh Minh Hoàng (SN 1991, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Thẩm Chẳn Tuấn (SN 1991, quê tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 
Hai đối tượng trong đường dây làm bằng ĐH, CĐ giả tại cơ quan điều tra 
Theo hồ sơ điều tra, Hoàng vừa kết thúc khóa học cuối cùng tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (quận Thủ Đức) nhưng do nợ môn nên không có bằng tốt nghiệp. Sau đó, Hoàng lên mạng internet tìm mối thì gặp đối tượng tên Hải (chưa rõ lai lịch) giới thiệu mua bằng đại học với giá 5 triệu đồng.
Khoảng 9h sáng 12/5, Hải nhờ Tuấn mang bằng đại học giả đến đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp trao đổi với Hoàng. Lúc này, Hoàng yêu cầu Tuấn mang bằng đại học đi công chứng xong xuôi mới giao tiền. 
Cả hai mang bằng đại học đến sao y công chứng tại phòng Tư pháp quận Gò Vấp. Tại đây, nhân viên phòng tư pháp phát hiện bằng đại học giả nên báo công an đến lập biên bản, bắt quả tang Tuấn và Hoàng. 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai, thông qua mối quan hệ nên quen biết với Hải, thời gian gần đây, Hải thường xuyên liên lạc nhờ Tuấn mang các loại bằng đại học, cao đẳng giả đi giao cho khách hàng, mỗi phi vụ thành công Tuấn nhận tiền thù lao 500.000 đồng. 
Đến thời điểm bị bắt, Tuấn đã giao trót lọt 5 bằng đại học, cao đẳng giả cho nhiều người khác nhau trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, công an còn thu giữ 3 bằng tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM đã sao y công chứng.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng chủ chốt trong đường dây làm bằng đại học, cao đẳng giả này.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn