Truy bắt 'cát tặc', một công an viên bị đánh gãy chân

Pháp luậtThứ Năm, 01/09/2016 11:10:00 +07:00

Bị truy đuổi, 'cát tặc' hung hãn điều khiển sà lan đâm vào xuồng của lực lượng chức năng rồi dùng gậy đánh gãy chân một công an viên.

Sáng 1/9, ông Trần Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Ân Phú, huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, một công an viên của xã này vừa bị đánh gãy chân phải nhập viện cấp cứu trong lúc đuổi bắt người khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Nạn nhân là anh Đậu Văn Phượng (công an viên xã Ân Phú) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện 115 (Nghệ An).

99

 Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu. Ảnh: Bảo Trung

Thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 31/8, nhận được tin báo của người dân về việc có 1 sà lan hút cát từ huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) kéo lên sông Ngàn Sâu - thuộc xã Ân Phú để hút trộm cát, anh Phượng tham gia cùng lực lượng Công an huyện, huyện đội, Phòng TN&MT ngồi xuồng máy ra ngăn chặn.

Sau khi lực lượng chức năng vừa tiếp cận chiếc xà lan hút cát, thì 2 đối tượng điều khiển xà lan đâm thẳng vào xuồng của lực lượng chức năng khiến anh Phượng bị ngã. Không dừng lại ở đó, 2 đối tượng này còn hung hãn dùng gậy đánh vào người anh Phượng rồi bỏ chạy.

Vụ việc khiến anh Phượng bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu. 2 đối tượng sau khi bỏ trốn đã bị lực lượng chức năng vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Đình Sơn (SN 1984, quê xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương - Nghệ An) và Lê Quốc Khánh (SN 1989, quê xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ).

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Video: Bị truy đuổi, cát tặc nhấn chìm ghe để thoát thân

Phan Hiếu - Bá Lương
Bình luận
vtcnews.vn