Truy bắt băng giang hồ chém người thi hành công vụ

Pháp luậtChủ Nhật, 14/09/2014 12:29:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng công an và bảo vệ dân phố xuống hiện trường ngăn cản vụ dùng mã tấu chém nhau, đã bị nhóm giang hồ chém trọng thương.

(VTC News) - Lực lượng công an và bảo vệ dân phố xuống hiện trường ngăn cản vụ dùng mã tấu chém nhau, đã bị nhóm giang hồ chém trọng thương.

Ngày 14/9, thượng tá Hà Cao Khải, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tiến hành rà soát vụ việc băng nhóm giang hồ chém lực lượng thi hành công vụ để điều tra, xử lý làm rõ.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 5/9, Hồ Phi Cường (tức Ken, 26 tuổi) và bạn ngồi uống nước trên vỉa hè tỉnh lộ 44A thuộc KP.Hải Phong thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Trí Trung (tức Hoàng “đầu bự”, 18 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Hải). Hai bên ẩu đả, Cường bị đánh nên gọi điện thoại cho Cao Duy Tân (tức Tám Trình, ngụ xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đến trả thù.

Lát sau, Cao Duy Tân cùng một số đàn em cầm mã tấu đi xe máy chạy đến tìm đánh nhóm của Trung. Nhận tin báo, lực lượng bảo vệ dân phố khu phố Hải Sơn, Hải Phong và công an thị trấn Long Hải, tổng cộng 25 người đến phòng ngừa tình huống xấu xảy ra.

Trong lúc ngăn chặn, anh Nguyễn Hùng Cường (29 tuổi) -  bảo vệ dân phố Hải Sơn bị nhóm của Tân dùng mã tấu chém trọng thương.
Đối tượng Cao Duy Tân tức Tám Trình (trái, tại một phiên tòa với tư cách bị hại) và bảo vệ dân phố Nguyễn Hùng Cường - nạn nhân của băng nhóm Cao Duy Tân. (Ảnh: Huy Phan)

Trên gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Hùng Cường kể lại: "Trong lúc tôi giải tán nhóm thanh niên đánh nhau, bất ngờ một đàn em của Tân đưa mã tấu lên tôi dùng tay đỡ thì bị chém đứt gân tay. Máu chảy nhiều,tôi la lớn nhưng đối tượng vẫn không buông tha dùng mã tấu chém tiếp một nhát sau lưng. Hoảng quá tôi bỏ chạy nên may mắn thoát chết” - anh Cường nói.

Có mặt trong lực lượng thi hành công vụ ngăn cản vụ đánh nhau, ông Trần Văn Thành (52 tuổi) - Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố khu phố Hải Sơn, bức xúc: "Tụi nó cầm mã tấu chém liên tục vào lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi mà không hề e ngại bất cứ điều gì”.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, sau khi gây ra vụ chém người, một nghi can đã ra đầu thú. Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng công an huyện Long Điền truy bắt những nghi can liên quan đến nhóm giang hồ chém trọng thương bảo vệ dân phố, với tội danh chống người thi hành công vụ.

Theo nguồn tin PV VTC News, Cao Duy Tân là đối tượng giang hồ có "số má", có nhiều đàn em dưới trướng, quản lý hầu hết các quán cafe "tươi mát", bảo kê gái mại dâm... tại 3 điểm chính là ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng; xã Phước Tỉnh và thị trấn Long Hải  (tất cả thuộc huyện Long Điền).

Cách đây không lâu, băng nhóm Cao Duy Tân từng "đụng" với nhóm Tám Già. Tháng 8/2014, nhóm Tám Già bị đưa ra xét xử lãnh án tù, riêng Tân lại được đứng về phía bị hại, và đàn em Tân không bị xử lý.

Dư luận đang đặt ra vấn đề: "Có hay không kẻ bảo kê, chống lưng, che ô dù cho Cao Duy Tân nên y cùng đàn em mới lộng hành thời gian dài, xem thường pháp luật như thế?".

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn