Trường tốt cho con, phụ huynh chọn thế nào?

Giáo dụcThứ Hai, 04/11/2013 09:58:00 +07:00

(VTC News) - Cứ mỗi năm “đến hẹn lại lên”, năm sau càng khó khăn hơn năm trước, ai cũng mong muốn tìm cho con một ngôi trường thật tốt.

(VTC News) - Đã qua rồi thời điểm nóng của những ngày “đẩy đổ cổng trường”, tranh nhau xếp hàng nộp hồ sơ xin học cho con nhưng việc đó cứ mỗi năm “đến hẹn lại lên”, năm sau càng khó khăn hơn năm trước, ai cũng mong muốn tìm cho con một ngôi trường thật tốt.

Lầm tưởng trường tốt

Với tư duy cũ kỹ, mong muốn con em mình được vào học các trường có bề dày lịch sử, đội ngũ giáo viên lâu năm, giàu kinh nghiệm, nhiều phụ huynh đã kéo theo hệ lụy các em phải “chọi” nhau để giành suất học ngay từ khi chưa biết mặt chữ.

Nhưng việc mải miết chạy theo các trường có tiếng, không chỉ khiến các em phải gồng mình học ngày, học đêm mà còn vô tình đánh mất đi tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ.

Có thể được đào tạo bài bản, chuẩn mực trong môi trường uy tín lâu năm, nhưng để thành tài, các em phải chạy đua với các kỳ thi, phải trau dồi lượng kiến thức mà đến ngay cả phụ huynh cũng phải ngán ngẩm.

 
Đặc biệt, những em học sinh này hầu như không có thời gian để vui chơi, thể dục thể thao, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Đó cũng chính là điều đang ít được quan tâm hiện nay trong các môi trường giáo dục ở nước ta.

Không nhiều trong các trường này có một cơ sở vật chất đầy đủ mà thậm chí tại nhiều cơ sở, học sinh còn phải học trong những môi trường học không đảm bảo các nhu cầu tối thiểu.

Câu chuyện về một em học sinh trường chuyên khiến nhiều phụ huynh lo lắng, khi cả ngày đi học mang theo chai nước mà không dám uống, đến khi bị mẹ gặng hỏi mới thú nhận vì sợ sẽ mót tiểu mà nhà vệ sinh lại quá bẩn, không dám đi.

Câu chuyện đó đã đúng với nhiều thế hệ học trò trước đây nhưng bây giờ, khi cuộc sống đã trở nên sung túc hơn thì không phải gia đình nào cũng chấp nhận điều đó.

Chị Ân (Bà Triệu) đã từng đưa con đi khám bệnh do con hay nhịn tiểu, và được bác sĩ chẩn đoán viêm đường tiết niệu. Nếu không kịp thời phát hiện có thể bị các bệnh nguy hiểm liên quan tới  thận, đồng thời việc học hành vất vả quá khiến con bị suy nhược và ốm yếu, sợ đi học, đã khiến chị Ân  phải xót xa: “Mẹ cứ nghĩ đó là trường tốt cho con!”

Đổi mới tư duy

Chị Hoài (Phương Mai, HN)  có một cậu con trai đang học cấp II. Cháu đã từng thi đậu vào một trường khá nổi danh tại Hà Nội. Nhưng rồi sau nhiều băn khoăn, chị đã lựa chọn cho con học tại một trường tư thục cũng nổi tiếng mà lý do chính vì sau khi được “thực mục sở thị” cơ sở vật chất và tìm hiểu về chương trình đào tạo, chị chia sẻ: “Tôi muốn con có được nhiều kỹ năng trong cuộc sống và tôi muốn cháu được học tập trong môi trường hiện đại. 
 
Tới giờ, con tôi cũng thích mê ngôi trường mới vì sự sạch sẽ và tiện nghi, phương pháp học tân tiến. Qua một năm học, tôi thấy con trưởng thành lên nhiều sau khi tham gia các chương trình giao lưu và hoạt động ngoại khóa, tôi cũng thấy hài lòng.”

Hiện tại, cũng có khá nhiều phụ huynh trẻ tuổi với tư duy mới như chị Hoài không muốn bị “lạc lối trong ma trận” bằng cấp cũng đang tìm hiểu và dần chuyển hướng cho con em mình sang học tập tại các môi trường học mới, nơi không chỉ giảng dạy kiến thức mà còn trang bị cho các em đầy đủ các kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân toàn cầu.

Trong số những cái tên quen thuộc và nhận được nhiều sự tín nhiệm của các gia đình về những mô hình học tập ưu việt thì  hệ thống trường Vinschool, trực thuộc Tập đoàn Vingroup  là ví dụ điển hình cho việc xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao, đảm bảo cho sự phát triển giáo dục toàn diện và xuyên suốt cho học sinh.

Chắt lọc những tinh hoa của nền giáo dục quốc tế và nền giáo dục Việt Nam, hệ thống trường Vinschool là sự kết hợp ưu việt của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình trong nước, đồng thời giúp học sinh tự tin hội nhập, du học; trang bị cho các em những tố chất cần thiết để thành công nhưng vẫn duy trì được bản sắc và tâm hồn Việt Nam.

Đặc biệt, trường Vinschool có điều kiện cơ sở học tập hàng đầu với không gian học tập và phát triển kiến thức, kỹ năng và thể chất lý tưởng cho học sinh.

Đó chính là lý do vì sao tới tháng 9/2014, hệ thống trường liên cấp Vinschool - bao gồm từ cấp I, II và III mới chính thức khai giảng niên khoá đầu tiên (trường Mầm non đã khai trương trước đó) tại khu đô thị Times City nhưng hiện nay, thông tin về trường đã được rất nhiều phụ huynh quan tâm và đăng ký nộp hồ sơ cho con em mình.

Có thể nói, sự thay đổi trong tư duy của lớp phụ huynh trẻ cũng như những động thái tích cực từ các nhà đầu tư trong việc thiết lập cơ sở hạ tầng và tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo một thế hệ tương lai đủ đức, đủ tài xây dựng  đất nước.

Việc ra đời những hệ thống trường chất lượng cao nhưng học phí hợp lý như Vinschool cũng giúp thế hệ tương lai được học tập và phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Nhã Phương

Bình luận
vtcnews.vn