Trưởng phòng 'xà xẻo' tiền chính sách đi buôn

Thời sựThứ Tư, 05/09/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Trưởng phòng lao động tham lạm trên 1,2 tỷ đồng tiền chính sách để đầu tư vào bất động sản.

(VTC News) - Trưởng phòng lao động tham lạm trên 1,2 tỷ đồng tiền chính sách để đầu tư vào bất động sản.

Chiều ngày 4/9, UBND huyện Tân Phước (Tiền Giang) đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Khai (Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Phước) vì chiếm dụng tiền chính sách, xã hội. Cùng bị đình chỉ còn có thủ quỹ và kế toán là thuộc cấp của bà Khai.

Theo kết quả thanh tra, từ năm 2007 đến nay bà Khai “xà xẻo” trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 950 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ học tập cho hoc sinh nghèo.

Làm việc với nhà chức trách, nữ trưởng phòng cho biết dùng tiền đầu tư vào bất động sản nhưng nhà đất đóng băng nên không kịp bán được tài sản để bù vào quỹ đã mất.

Thủ quỹ, kế toán tiếp tay sai phạm bằng cách làm hồ sơ khống để hợp thức hóa chứng từ quyết toán.

Hiện bà Khai mới khắc phục hậu quả được 200 triệu đồng.

Ái Nam

Bình luận
vtcnews.vn