Trừng trị kẻ giở trò đồi bại với con hàng xóm

Pháp luậtThứ Năm, 29/03/2012 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Lấy cớ đi qua để mời anh hàng xóm uống rượu nhưng khi không thấy ai ở nhà, Bền đã “giở trò đồi bại” với cô bé con anh hàng xóm.

(VTC News) – Lấy cớ đi qua để mời anh hàng xóm uống rượu, nhưng khi không thấy ai ở nhà, Bền đã “giở trò đồi bại” với cô bé con anh hàng xóm.

Ngày 28/3, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cáo tại TP HCM đã tuyên 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Bền (54 tuổi, ở Đồng Tháp), theo khoản 4, điều 112 của bộ luật hình sự.

Bền trong giờ nghị án, ngày 28/3 
Trước HĐXX, Bền cho biết, Bền và anh P.V.Đ là hàng xóm thân thiết, ngày 30/7/2011, Bền có ý định qua nhà mời anh Đ. đi uống rượu. Vừa đến nơi thì không thấy ai ở nhà, Bền nhìn thầy em P.T.A.T (10 tuổi, con anh Đ.) đang tắm nên đã nảy sinh ý định “chơi trò người lớn” với em T. Xong việc Bền bỏ về nhà.

Ngày 31/7/2011, thấy cháu T. kêu bị đau nơi vùng kín nên chị N.T.S gặng hỏi thì cháu T. mới chịu nói, bị bác hàng xóm…hiếp dâm.

Tại bản giám định pháp y số 346, ngày 31/7/2011 của trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận, màng trinh của cháu T. bị rách.

Ngày 3/10/2011, Tòa án nhân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên 16 năm tù đối với bị cáo Bền vì tội hiếp dâm trẻ em. Được biết, Bền cũng vừa thụ lý xong mức án 14 năm tù về tội giết người.


Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn