Trúng thưởng casino sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân?

Thời sựThứ Ba, 09/07/2013 05:09:00 +07:00

Từ ngày 1/7, người chơi cá cược, casino sẽ phải nộp thuế khi toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Từ ngày 1/7, người chơi cá cược, casino sẽ phải nộp thuế khi toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng.

Việt Nam mới chỉ người nước ngoài được chơi các trò chơi bạc ở casino. Nguồn: internet
Việt Nam mới chỉ người nước ngoài được chơi các trò chơi bạc ở casino. Nguồn: internet 
Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, từ ngày 1/7, người chơi cá cược, casino sẽ phải nộp thuế khi toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp lấy ý kiến các cục thuế địa phương về Dự thảo Thông tư này do Tổng cục Thuế tổ chức mới đây đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau.


Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai Nguyễn Thị Kim Yên, chưa nên tính thuế đối với người chơi bạc tại casino. Bởi nếu buộc tính thuế TNCN thì một phần không nhỏ những người nước ngoài đang được chơi bạc sẽ ngại mà không chơi nữa hoặc sẽ tìm cách này cách kia để lách thuế.

Hiện nay, trên thế giới chưa có quốc gia nào thu thuế TNCN đối với người chơi bạc ở casino. Trong khi đó, chưa kể cơ quan quản lý không thể tính thuế được vì không biết khi nào cuộc cá cược kết thúc khi có những người chơi một ngày, một tháng, thậm chí kéo dài cả năm.

Cụ thể, theo quy định tại Dự thảo Thông tư đối với trúng thưởng trong các hình thức cá cược, casino là toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. Trường hợp tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino không xác định được thu nhập chịu thuế của cá nhân trúng thưởng để khấu trừ thuế thì thực hiện nộp thuế thay cho người trúng thưởng theo tỷ lệ khoán 0,5% trên tổng số tiền trả lại cho khách.

Doanh nghiệp (DN) kinh doanh Casino nếu áp dụng nộp thuế TNCN khoán đối với thu nhập của cá nhân trúng thưởng phải điều chỉnh lại cơ cấu trả thưởng để trả thưởng cho khách là thu nhập của cá nhân sau thuế. DN phải thực hiện khấu trừ tại nguồn để nộp ngân sách nhà nước. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

Chia sẻ thêm về áp dụng tỷ lệ thuế khoán 0,5%,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho rằng, thời gian qua đã có một số nhà đầu tư casino tại Việt Nam đề xuất tính thuế 0,5% số tiền trả lại cho khách. Chẳng hạn như dự án Hồ Tràm Strip (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), của nhà đầu tư Mỹ đang chuẩn bị khai trương nhưng nhà đầu tư rất muốn cơ quan quản lý có chính sách rõ ràng về việc này để họ có kế hoạch kinh doanh.

Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Thuế TNCN thuộc Cục Thuế Hải Phòng, cách tính thuế khoán 0,5% toàn bộ số tiền khi đổi lại cho khách là hoàn toàn không hợp lý. Bởi nếu thu 0,5% trên số tiền trả lại cho khách là sai bản chất của thuế TNCN vì khách chơi thua mà vẫn phải nộp thuế.

Trên cơ sở đó, đại diện một số cục thuế đề xuất với Tổng cục Thuế để đảm bảo nguồn thu ngân sách, nên nâng thuế thu nhập DN hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động kinh doanh casino lên thay vì tính thuế TNCN. Hiện ở Việt Nam mới chỉ người nước ngoài được chơi các trò chơi bạc ở casino và cả nước có khoảng 8 dự án kinh doanh, tập trung tại một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai…

Nguồn thu từ hoạt động casino qua thuế thu nhập DN, thuế tiêu thụ đặc biệt là không nhỏ. Chẳng hạn như tỉnh Lào Cai mấy năm gần đây thu 2 loại thuế này cũng được từ 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng/năm.

Theo tapchithue.com.vn
Bình luận
vtcnews.vn