Trung Quốc xây 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thế giớiThứ Năm, 13/10/2016 16:14:00 +07:00

Liên quan vụ Trung Quốc xây 3 nhà máy điện hạt nhân sát biên giới Việt Nam, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã đưa ra tuyên bố mới nhất trong cuộc họp báo chiều 13/10.

Trả lời câu hỏi phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc cho xây dựng và vận hành 3 nhà máy điện hạt nhân gần biên giới, ông Lê Hải Bình khẳng định:

le hai binh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

"Chúng tôi cho rằng, việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân và các quy định liên quan của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế - IAEA, bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và môi trường của các nước láng giềng.

Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này".

Tùng Đinh
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn