Trung Quốc tuyên bố tập trận chung với Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 26/02/2016 07:28:00 +07:00

Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Mỹ chủ trì.

Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Mỹ chủ trì.

Theo Reuters, ngày 25/2, Trung Quốc xác nhận sẽ cử các tàu chiến tham gia một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn do Mỹ chủ trì vào mùa Hè 2016, bất chấp căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này liên quan tới vấn đề Biển Đông.
Các tàu từng tham gia cuộc tập trận RIMPAC
Các tàu từng tham gia cuộc tập trận RIMPAC 
Cuộc tập trận "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC), được đánh giá là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm/lần ở Hawaii vào tháng Sáu và tháng Bảy.

Giới chỉ trích chính quyền Tổng thống Barack Obama, trong đó có Thượng nghị sỹ John MacCain của Đảng Cộng hòa, cho rằng Mỹ nên cấm Trung Quốc tham gia cuộc tập trận này để thể hiện Washington phản đối các hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm trả lời họp báo thường kỳ nêu rõ: "Tham gia các cuộc tập trận quân sự đó sẽ có lợi cho việc cải thiện năng lực của Hải quân Trung Quốc trong việc đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống."

Ông Ngô Khiêm khẳng định Trung Quốc sẽ cử tàu chiến tham gia tập trận, song không cho biết số lượng hay loại tàu.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn