Trung Quốc: Trào lưu xây "biệt thự" cho người quá cố

Kinh tếChủ Nhật, 08/04/2012 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Những ngôi mộ cao cấp được thiết kế hoành tráng như những căn biệt thự cổ được phát hiện ở nghĩa trang của một số ngôi làng Trung Quốc.

(VTC News) - Những ngôi mộ cao cấp được thiết kế hoành tráng như những căn biệt thự cổ được phát hiện ở nghĩa trang của một số ngôi làng huyện Như Đông, thị trấn Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Thật bất ngờ khi những ngôi mộ cao cấp này lại xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng quê của Trung Quốc. Người nông dân đã bạo tay chi số tiền không nhỏ để xây cất lăng mộ “hoàng tráng” cho những người thân đã khuất của mình.

Khi giá nhà đất ở Trung Quốc tăng vọt thì giá đất nghĩa trang cũng tăng giá chóng mặt. Chi phí để mua đất và xây dựng một “căn nhà” ở nghĩa trang cho người quá cố cũng phải mất số tiền gần bằng xây một căn biệt thự.

Ở nội thành, giá đất nghĩa trang là 350.000 nhân dân tệ/m2 (khoảng 770 triệu/m). Nếu đặt mua cả một khu đất để quy tụ phần mộ của cả gia tộc, dòng họ thì phải hơn một triệu nhân dân tệ.

Dưới đây là một số hình ảnh những ngôi mộ hoành tránh như những căn biệt thự đăng trên Chinabuzz:


Hoàng Thủy

Bình luận
vtcnews.vn