Trung Quốc tiếp tục tử hình Cựu Thị trưởng Hàng Châu

Thế giớiThứ Sáu, 13/05/2011 09:03:00 +07:00

(VTC News) - Tiếp theo cựu Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành, đến lượt nguyên Thị trưởng Hàng Châu Hứa Mại Vĩnh bị tử hình vì tham nhũng.

(VTC News) - Tiếp theo cựu Thị trưởng Thâm Quyến Hứa Tông Hành, ngày 12/5, tòa án Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang tuyên án tử hình đối với nguyên Thị trưởng Hàng Châu Hứa Mại Vĩnh vì tội danh tham ô, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ để chuộc lợi có giá trị 145 triệu Nhân dân tệ.

Tòa án trung cấp Ninh Ba đã chỉ rõ, từ tháng 5 năm 1995 đến tháng 4 năm 2009, Hứa Mại Vĩnh đã lợi dụng chức vụ Phó trưởng khu Tiêu Sơn, Trưởng khu Tây Hồ, Phó Thị trưởng Hàng Châu để tham ô, nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản lên tới 145 triệu Nhân dân tệ (khoảng 450 tỉ đồng) từ các việc như: chiếm dụng đất, mời thầu công trình, kết toán công trình, đưa người nhà vào làm ở những vị trí có thể kiếm lợi… Hứa Mại Vĩnh đã lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để chiếm đoạt được rất nhiều nhà, đất, tiền bạc, ăn chơi sa đọa gây dư luận xấu trong xã hội.

Cựu Thị trưởng Hàng Châu Hứa Mại Vĩnh đã bị tuyên án tử hình 

Các tin đồn cho rằng ông ta có 25 căn nhà lớn nhỏ; tuy nhiên tòa án đã khẳng định ông này chỉ đứng tên sở hữu 8 căn.

Ngoài ra có rất nhiều tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ án này, chủ yếu về bất động sản, với tổng giá trị khoảng 10 triệu Nhân dân tệ.

Tòa án trung cấp Ninh Ba cho rằng, tội trạng của Hứa Mại Vĩnh “các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới hình tượng và danh tiếng quốc gia” nên cần bị trừng trị nghiêm minh. Ngoài án tử hình, bị cáo bị tịch biên toàn bộ gia sản.
  
Cẩm Lệ (Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn