Trung Quốc sẽ không thể khai thác dầu khí ở biển Việt Nam

Thế giớiThứ Tư, 07/05/2014 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tuyên bố Trung Quốc không đủ khả năng khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Tổ quốc.

(VTC News) - Lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tuyên bố Trung Quốc không đủ khả năng khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Tổ quốc.

Trả lời phỏng vấn báo chí quanh vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép gần đảo Lý Sơn, đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết, Bắc Kinh sẽ không thể khai thác thương mại dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.
Theo ông Đỗ Văn Hậu, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết: "Cho đến thời điểm này, giàn khoan 981 đã được định vị như các vị trí trên bản đồ. Sau đó, giàn khoan đang tác nghiệp, tiến tới khoan thăm dò".
Đây là giàn khoan do Trung Quốc tự đóng - Ảnh: chinasmack.com  
Ông Hậu khẳng định đây là hoạt động giàn khoan thăm dò dầu khí, chưa có hoạt động thương mại nào. "Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan, nhưng chưa thể khai thác thương mại dầu khí bởi đây là việc rất khó và tốn nhiều thời gian, tiền của".
Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay việc làm sai trái này. 
"Nơi Trung Quốc đặt giàn khoan thuộc các lô 143, 142 trên vùng thềm lục địa Việt Nam. Tôi tin rằng các lực lượng bảo vệ pháp luật của chúng ta đủ khả năng ngăn chặn những hành vi phạm pháp của Trung Quốc", ông Hậu nói.
Khu vực này có độ sâu 1.000 đến 1.100m nên Trung Quốc phải dùng giàn khoan nửa nổi nửa chìm. Hoặc họ sẽ phải dùng neo hoặc chân vịt để định vị. 
Bản đồ minh họa vị trí giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam - Nguồn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Việt Nam đã thăm dò khu vực này chưa, ông Hậu nói Việt Nam đã có nghiên cứu và thu thập tài liệu về tiềm năng dầu khí tại đây. Đại diện Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Trung Quốc đặt giàn khoan thăm dò. 
"Trước đây họ thuê các Cty nước ngoài thăm dò, hoặc dùng tàu thăm dò nhưng đều bị cảnh sát biển, kiểm ngư và tàu của Petro Việt Nam ngăn chặn kịp thời", ông Hậu nói.
"Chúng tôi tin rằng, TQ sẽ rất khó khăn nếu muốn khai thác dầu khí bởi phải xây nhiều công trình cố định. Đây là chương trình đòi hỏi đầu tư cực tốn kém, khó khăn. Trung Quốc sẽ không thể khai thác dầu khí ở đây".

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn