Trung Quốc đưa 1000 quân sang Kazakhstan

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/09/2010 10:42:00 +07:00

(VTC News) - Trung Quốc điều động 1000 quân tham gia bao gồm lục quân, không quân và hậu cần đảm bảo.

(VTC News) -  Tờ Quân giải phóng – Trung Quốc ngày 6/9 đưa tin, sáng nay lực lượng quân sự nước này tham gia cuộc tập trận chung “Sứ mệnh hòa bình 2010” tại Kazakhstan đã vượt cửa khẩu A Lạp Sơn Khẩu, Tân Cương sau khi tập kết tại đây vào 6h 15 phút sáng hôm qua bằng tàu hỏa chuyên dụng.


Lực lượng quân sự tham gia cuộc diễn tập này bắt đầu khởi hành từ một căn cứ thuộc khu tự trị Nội Mông từ ngày 31/8, cơ động bằng tàu hỏa 4 ngày 5 đêm vượt qua khu vực Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc, Tân Cương với hành trình gần 3500 km để đến nơi tập kết.

Tập trận “Sứ mệnh hòa bình 2010” là cuộc tập trận chung thường niên được tổ chức bởi các nước thành viên tổ chức Hợp tác Thượng Hải kéo dài từ 9/9 đến 25/9 hàng năm tại Almaty và Otar thuộc cộng hòa Kazakhstan.

Lực lượng quân sự Trung Quốc – Kazakhstan cùng kiểm tra trang thiết bị. 

Năm nay là năm thứ 7 các nước thuộc tổ chức Hợp tác Thượng Hải triển khai tập trận chung. Trung Quốc điều động 1000 quân tham gia bao gồm lục quân, không quân và hậu cần đảm bảo.

HV(Theo Quân giải phóng)
Bình luận
vtcnews.vn