Trung Quốc đưa 10 vệ tinh tìm kiếm MH370

Thế giớiThứ Ba, 11/03/2014 01:59:00 +07:00

(VTC News) -Bắc Kinh tuyên bố sẽ đưa 10 vệ tinh giám sát khu vực biển quanh Malaysia để tìm kiếm chiếc máy bay số hiệu MH370 mất tích bí ẩn từ hôm 10/3.

AFP dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói nước này sẽ đưa 10 vệ tinh "theo dõi thời tiết, thông tin liên lạc" để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.
154 trong số 239 người trên chiếc máy bay MH370 là người Trung Quốc, vì thế nếu số hành khách này tử nạn, đây sẽ là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của nước này.

Vụ mất tích của MH370 có thể sẽ trở thành thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc


Tuy nhiên, một số hành động của Trung Quốc trong vụ tìm kiếm máy bay được cho là có dấu hiệu 'đục nước béo cò'.
Trang tin China.org.cn ngang nhiên dẫn lời Đô đốc Hải quân Doãn Trác của Trung Quốc nói Bắc Kinh cần xây thêm cơ sở cứu hộ tại Biển Đông để tìm kiếm có hiệu quả hơn nếu sau này còn có vụ mất tích máy bay tương tự.
Trang tin Trung Quốc còn nói ông Doãn Trác đề nghị biến Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép thành "trung tâm thông tin liên lạc biển" của khu vực.
Bầu chọn
Theo bạn , máy bay Malaysia bị khủng bố hay gặp lỗi kỹ thuật?

Hôm 10/11, hãng tin Kyodo News dẫn nguồn tình báo Đài Loan nói về thông tin một vụ tấn công khủng bố nhằm vào sân bay hoặc bến tàu điện ngầm của Trung Quốc trước khi MH370 mất tích bí ẩn.
Trong diễn biến liên quan, Chỉ huy Không quân Malaysia tuyên bố rằng máy bay đã có thể thực hiện "cú lượn vào thời khắc nó biến mất" khỏi màn hình radar. 
Nghiên cứu các chỉ số màn hình, các chuyên viên đã phát hiện ra rằng chiếc phi cơ dường như định bay theo hướng ngược lại. Máy bay giảm mạnh độ cao đến 200 mét và quay 40 độ.
Trong khi đó, một doanh nhân Malaysia cũng nói anh nhìn thấy dấu vết nghi là của chiếc máy bay với quỹ đạo bất thường.
Alif Fathi Abdul Hadi, doanh nhân 29 tuổi, nói anh đã viết mọi điều nhìn thấy trong báo cáo gửi cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA sáng nay.
Alif nói anh nhìn thấy "vệt sáng trắng giống như máy bay" di chuyển ra biển, hướng về khu vực Bachok.
Chỉ huy Không quân Malaysia tuyên bố rằng máy bay đã có thể thực hiện "cú lượn vào thời khắc nó biến mất" khỏi màn hình radar. 

Diễn biến thời gian vụ mất tích của MH370


Nghiên cứu các chỉ số màn hình, các chuyên viên đã phát hiện ra rằng chiếc phi cơ dường như định bay theo hướng ngược lại. Máy bay giảm mạnh độ cao đến 200 mét và quay 40 độ.
Trong khi đó, một doanh nhân Malaysia cũng nói anh nhìn thấy dấu vết nghi là của chiếc máy bay với quỹ đạo bất thường.
Alif Fathi Abdul Hadi, doanh nhân 29 tuổi, nói anh đã viết mọi điều nhìn thấy trong báo cáo gửi cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA sáng nay.
Alif nói anh nhìn thấy "vệt sáng trắng giống như máy bay" di chuyển ra biển, hướng về khu vực Bachok.
Bình luận
vtcnews.vn